Điểm chuẩn các trường THPT công lập Hà Nội năm 2023-2024 cao hơn năm ngoái, có trường vọt lên hơn 6 điểm. Vẫn còn sự chênh lệch lớn giữa trường ở khu vực nội đô và trường ngoại thành. Có trường 8,9 điểm/môn mới đỗ thì lại có trường chỉ cần 3,4 điểm/môn đã đỗ.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Chiều 6/6, các thí sinh tại TP Hồ Chí Minh tiếp tục kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2025 - 2026 với môn thi Ngoại ngữ. Đây là môn thi thứ hai trong ba môn bắt buộc của kỳ thi năm nay. Theo nhận định chung, đề thi môn Ngoại ngữ "dễ thở", đa số thí sinh tự tin với kết quả làm bài.
Sáng 6/6, trên 5.000 thanh niên tình nguyện đã tham gia hỗ trợ phụ huynh và thí sinh trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2025, tại 142 điểm thi ở TP Hồ Chí Minh.
Sáng nay (6/6), gần 103.000 thí sinh Hà Nội đến điểm thi làm thủ tục dự thi. Ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội động viên thí sinh bình tĩnh, tự tin làm thi tốt nhất.
Kết thúc buổi làm thủ tục thi, tại các điểm thi, cán bộ coi thi, nhân viên các bộ phận phục vụ công tác kỳ thi kiểm tra toàn bộ cơ sở vật chất lần cuối.
Chiều 6/6, theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh, trong ngày thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2025, tỷ lệ thí sinh dự thi đạt trên 99,60%.
Biển báo chỉ dẫn lối ra ghi tên địa danh ‘lạ’ trên cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng được xác định nhầm lẫn và đơn vị lắp đặt đã chỉnh sửa, đổi lại tên phù hợp.
Muốn nuôi thú cưng để "chữa lành" nhưng không phải bỏ công chăm sóc, người trẻ Trung Quốc đua nhau nuôi hòn đá, hạt xoài... và mốt mới nhất là nuôi nấm men.