Iran đã đưa ra cho Mỹ 14 điều kiện để giải quyết triệt để cuộc xung đột ở Trung Đông, nhằm đáp trả kế hoạch 9 điểm mà Mỹ trước đó đã tung ra.
Theo hãng tin Tasnim, Iran hôm 30/4 đã đưa ra một đề xuất mới gồm 14 điểm cho Mỹ trong bước đi ngoại giao mới nhất nhằm đạt được mục tiêu chấm dứt vĩnh viễn cuộc chiến, vốn đã phơi bày những hạn chế của ưu thế quân sự của Mỹ và làm rung chuyển nền kinh tế toàn cầu.
Tờ báo này lưu ý văn kiện do Iran đệ trình lên Mỹ là những điều kiện cần thiết để đạt được một thỏa thuận hòa giải của Iran với Mỹ và Israel, trọng yếu là việc chính quyền của ông Donald Trump phải bồi thường cho Iran và việc rút quân Mỹ khỏi khu vực biên giới của nước này.

Các yêu cầu chính của Iran cũng bao gồm việc Mỹ phải đảm bảo những hành động gây hấn quân sự sẽ không lặp lại, chấm dứt việc phong tỏa eo biển Hormuz và thiết lập một cơ chế mới cho hoạt động vận chuyển hàng hải tại eo biển huyết mạch vận chuyển dầu của thế giới.
Hơn nữa, Iran cũng yêu cầu phương Tây phải giải tỏa tài sản bị đóng băng ở nước ngoài và dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Iran.
Theo giới truyền thông phương Tây, qua các biểu hiện ban đầu đã thấy rõ Nhà Trắng không đánh giá cao các đề xuất của đối thủ.
Đặc biệt là Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố ông khó có thể chấp nhận phản hồi của Iran đối với các đề xuất hòa bình của Mỹ, vì nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng Iran chưa trả một “cái giá đủ cao”.
Người đứng đầu Nhà Trắng thậm chí còn nêu khả năng tiến hành các cuộc tấn công mới chống lại Iran nhằm phá hủy tiềm lực hạt nhân và tên lửa còn lại của nước này. “Chúng ta hãy chờ xem. Đó là một khả năng hoàn toàn có thể xảy ra”, ông Trump tuyên bố.
Theo ước tính của Mỹ, Iran hiện chỉ còn giữ lại 15% tiềm năng tên lửa. Đại bộ phận năng lực tấn công tầm xa của Iran đã bị phá hủy do các cuộc tấn công của Mỹ và Israel.
Giới truyền thông phương Tây nhắc nhở rằng, Mỹ hiện đang yêu cầu Iran từ bỏ chương trình hạt nhân như một điều kiện tiên quyết để giải quyết xung đột. Tuy nhiên, Iran đã bác bỏ yêu cầu này của Mỹ và hoàn toàn không đề cập gì đến chúng trong các điều kiện của mình.
Ngoài ra, Tổng thống Donald Trump khăng khăng buộc Iran trước tiên phải chấm dứt việc phong tỏa eo biển Hormuz, nơi mà hơn 1/5 lượng dầu khí xuất khẩu toàn cầu từ các nước vùng Vịnh Ba Tư phải đi qua để ra Ấn Độ Dương và từ đó đến Thái Bình Dương hoặc Đại Tây Dương.