Kế quả lấy phiếu tín nhiệm 4 Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

Theo B.Trân | 26/07/2023, 14:18
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Ban Tổ chức Trung ương tổ chức lấy phiếu tín nhiệm 4 Phó Trưởng Ban, gồm các ông: Mai Văn Chính, Nguyễn Quang Dương, Hoàng Đăng Quang, Phan Thăng An; kết quả đều đạt 30/30 (100%) phiếu tín nhiệm cao.

Thực hiện Quyết định 96/2023 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị; Kế hoạch số 123/2023 của Ban Tổ chức Trung ương về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, chiều 24-7, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với các Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Kế quả lấy phiếu tín nhiệm 4 Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương - Ảnh 1.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai chủ trì hội nghị

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai dự và chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, các cán bộ theo dõi địa bàn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng và Ban Tổ chức Trung ương...

Trước khi bỏ phiếu tín nhiệm, bà Trương Thị Mai đã quán triệt quan điểm, nguyên tắc, mục đích, yêu cầu của việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho biết việc lấy phiếu tín nhiệm của cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị đã được triển khai một thời gian. Bộ Chính trị vừa ban hành Quyết định 96 với mục tiêu tiếp tục khẳng định, sửa đổi, bổ sung góp phần đánh giá uy tín, kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cán bộ; giúp cán bộ tự soi, tự sửa, tiếp tục phấn đấu, rèn luyện trong công tác; làm cơ sở quan trọng để cấp ủy, tổ chức đảng đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ, nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý, giám sát cán bộ.

Vừa qua, Ban Chấp hành Trung ương đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm Bộ Chính trị, Ban Bí thư bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, khách quan.

Tháng 10-2023, Quốc hội, HĐND cũng sẽ lấy phiếu tín nhiệm theo chức danh do Quốc hội, Hội đồng nhân dân phê chuẩn. Hiện nay các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo trong hệ thống chính trị đang tiến hành lấy phiếu tín nhiệm.

Kế quả lấy phiếu tín nhiệm 4 Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương - Ảnh 3.

4 Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương được lấy phiếu tín nhiệm lần này

Hội nghị lần này lấy phiếu tín nhiệm 4 Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương gồm các ông: Mai Văn Chính, Nguyễn Quang Dương, Hoàng Đăng Quang, Phan Thăng An.

Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu với tinh thần khách quan, công tâm, trung thực, trách nhiệm. Kết quả, 4 Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương: Mai Văn Chính, Nguyễn Quang Dương, Hoàng Đăng Quang, Phan Thăng An đều đạt 30/30 (100%) phiếu tín nhiệm cao.

Trước đó, báo cáo kiểm điểm tập thể của lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, báo cáo kiểm điểm của các Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương được lấy phiếu tín nhiệm đã được gửi đến hội nghị.

"Ban Tổ chức Trung ương là cơ quan tham mưu, yêu cầu đặt ra đối với việc lấy phiếu tín nhiệm theo Quyết định 96 phải làm nghiêm túc, gương mẫu, chấp hành quy định Điều lệ Đảng; khách quan, công tâm, trung thực, để việc lấy phiếu thực chất, hiệu quả" - bà Trương Thị Mai khẳng định.

Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cũng nhấn mạnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay, căn cứ vào chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; chương trình hành động của Ban Tổ chức Trung ương thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, Ban Tổ chức Trung ương đã lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp với các cấp ủy, cơ quan, đơn vị để thực hiện nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Đến thời điểm hiện nay đã hoàn thành 53 đề án, nhiệm vụ trình Ban Chấp hành, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và ban hành một số văn bản theo sự phân công. Trong kết quả chung đó có vai trò đóng góp rất quan trọng của các Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Điểm lại việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương khẳng định các Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đều là những cán bộ trưởng thành từ địa phương, qua nhiều vị trí công tác, lập trường, tư tưởng chính trị vững vàng, lối sống trung thực, gương mẫu, khiêm tốn, trong sáng, chân thành và luôn giữ gìn, phát huy đoàn kết trong cơ quan. 

Đối với các nhiệm vụ được giao, các Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã nắm chắc toàn diện các lĩnh vực, địa bàn được phân công, hết lòng, hết sức cho công việc chung, đạt được kết quả tích cực trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Kế quả lấy phiếu tín nhiệm 4 Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương