82 bia Tiến sĩ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám và truyền thống khoa bảng của Hưng Yên gặp nhau trong trưng bày về di sản và đạo học Việt Nam.

Ngày 3/7, tại Bảo tàng tỉnh Hưng Yên (Cơ sở 1), Trung tâm Hoạt động VHKH Văn Miếu - Quốc Tử Giám phối hợp với Bảo tàng tỉnh Hưng Yên khai mạc trưng bày chuyên đề "Quốc Tử Giám Thăng Long với truyền thống hiếu học tỉnh Hưng Yên".
Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám (1076 - 2026), đồng thời góp phần giới thiệu giá trị của Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám và truyền thống hiếu học của vùng đất Hưng Yên.

Quốc Tử Giám được thành lập năm 1076 dưới triều Lý, là trường Quốc học đầu tiên của Việt Nam và là trung tâm đào tạo nhân tài của đất nước trong nhiều thế kỷ. Hiện di tích lưu giữ 82 bia Tiến sĩ khắc tên 1.307 đại khoa (từ khoa thi năm 1442 đến 1779).
Theo Ban tổ chức, ảnh hưởng của Quốc Tử Giám Thăng Long đã lan tỏa tới nhiều địa phương, trong đó có Hưng Yên - vùng đất nổi tiếng với truyền thống khoa bảng. Văn Miếu Xích Đằng hiện lưu giữ 9 bia đá ghi danh 161 vị Tiến sĩ của Hưng Yên xưa.

Nhiều danh nhân của địa phương có mối gắn bó với Quốc Tử Giám như Quách Đình Bảo, Quách Hữu Nghiêm, Phạm Công Trứ, Lê Hữu Mưu, Lê Hữu Kiều, Lê Quý Đôn. Đặc biệt, Nguyễn Huy Trạc từng là Giám sinh Quốc Tử Giám, đỗ Tiến sĩ khoa thi năm 1769, sau đó giữ chức Tư nghiệp Quốc Tử Giám.
Nội dung trưng bày tập trung giới thiệu mối liên hệ giữa Quốc Tử Giám - trung tâm giáo dục cao nhất của quốc gia thời phong kiến, với truyền thống hiếu học của Hưng Yên; đồng thời phản ánh sự tiếp nối của tinh thần trọng học, trọng hiền tài từ lịch sử đến hiện tại.

Phát biểu tại lễ khai mạc, đại diện Trung tâm Hoạt động VHKH Văn Miếu - Quốc Tử Giám cho biết, thông qua các tư liệu, hình ảnh và nội dung giới thiệu, trưng bày hướng tới nâng cao nhận thức của công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, về giá trị của di sản văn hóa, truyền thống hiếu học và ý thức bảo tồn, phát huy những giá trị đó trong đời sống hôm nay.

Sự kiện cũng được kỳ vọng góp phần tăng cường hợp tác giữa các cơ quan văn hóa, giáo dục của Hà Nội và Hưng Yên trong nghiên cứu, bảo tồn và phát huy di sản, đồng thời tạo điều kiện để công chúng tiếp cận những tư liệu về lịch sử giáo dục, khoa bảng của dân tộc.