Văn hóa

Khai mạc Năm du lịch quốc gia – Điện Biên "Vinh quang Điện Biên Phủ - Trải nghiệm bất tận" và Lễ hội Hoa Ban năm 2024

H. Quàng 17/03/2024 10:09

(GDTĐ) - Tối 16/3/2024, tại Quảng trường 7/5 (thành phố Điện Biên Phủ), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Điện Biên tổ chức Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia – Điện Biên và Lễ hội Hoa Ban năm 2024.

Tham dự Lễ khai mạc Năm du lịch Quốc gia và Lễ hội hoa ban Điện Biên năm 2024 có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; Bộ Trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban chỉ đạo năm Du lịch Quốc gia - Điện Biên 2024 Nguyễn Văn Hùng cùng đại diện lãnh đạo nhiều bộ, ban, ngành Trung ương và một số địa phương.

quoc-cuong.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Trần Quốc Cường phát biểu tại Lễ khai mạc. - Ánh: Báo Điện Biên Phủ

Phát biểu khai mạc Năm du lịch Quốc gia và Lễ hội hoa ban Điện Biên năm 2024, ông Trần Quốc Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên khẳng định, Lễ khai mạc Năm du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 là sự kiện văn hóa đặc sắc trong chuỗi gần 170 chương trình, sự kiện của năm du lịch. Qua sự kiện này sẽ quảng bá rộng hơn, sâu sắc hơn hình ảnh về vùng đất, con người Điện Biên đến đông đảo bạn bè, du khách, trong nước và quốc tế.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá cao và biểu dương sáng kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tỉnh Điện Biên tổ chức Năm Du lịch quốc gia năm 2024 với chủ đề “Vinh quang Điện Biên Phủ - Trải nghiệm bất tận”.

tran-hong-ha.jpg
Phó Thủ tướng Chính Phủ Trần Hồng Hà phát biểu tại Lễ khai mạc.- Ánh: Báo Điện Biên Phủ

Phó Thủ tướng đặt ra mục tiêu "Với sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước; bằng sự năng động, sáng tạo, quyết tâm cao của các cấp ủy, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và người dân, du lịch Điện Biên sẽ trở thành điểm đến của “lịch sử, thiên nhiên, bản sắc văn hóa hàng đầu Việt Nam và khu vực".

nguyen-van-hung.jpg
Bộ Trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại Lễ khai mạc. - Ánh: Báo Điện Biên Phủ

Tiếp thu phát biểu chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ VHTTDL - Nguyễn Văn Hùng - Trưởng Ban chỉ đạo năm Du lịch Quốc gia - Điện Biên 2024 đã cam kết tiếp thu toàn diện những ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng để cụ thể hóa vào các chiến lược, kế hoạch hành động của ngành, có trọng tâm, trọng điểm theo phương châm “Liên kết chặt chẽ - Phối hợp nhịp nhàng - Hợp tác sâu rộng - Bao trùm toàn diện - Hiệu quả bền vững”.

z5256237008311_076a5493e39cd712ede709890405d990.jpg
z5256250898811_8e9e183fabc08bdc3073b401924ea08d.jpg

Ngay sau Lễ khai mạc là chương trình biểu diễn nghệ thuật có chủ đề "Về miền Hoa Ban", với 3 chương - 19 cảnh diễn. Các chương có tên: "Điện Biên - Miền đất huyền thoại", "Điện Biên – Du lịch theo những cánh bay", "Điện Biên - Những mùa hoa kết nối muôn phương" do đông đảo các nghệ sĩ, diễn viên, chiến sĩ, học sinh tham gia.

z5256250926671_f1c9fda85b0ae2caf6d536efe44f9f41.jpg
Các tiết mục đặc sắc tại chương trình biểu diễn nghệ thuật tại Lễ khai mạc
z5256250834219_30c27ecf7edf630b01cd5581e4ca32f1.jpg
Các tiết mục đặc sắc tại chương trình biểu diễn nghệ thuật tại Lễ khai mạc
z5256250839513_f52c885f742fa2741c5045be7db0d232.jpg
Các tiết mục đặc sắc tại chương trình biểu diễn nghệ thuật tại Lễ khai mạc

Qua chương trình nghệ thuật đã đưa khán giả "đi du lịch" chiêm ngưỡng, trải nghiệm thưởng thức những vẻ đẹp về thiên nhiên, con người mọi vùng miền trong cả nước, với hình ảnh trung tâm từ Điện Biên.

Chương trình nghệ thuật được thể hiện bằng hình thức ca múa nhạc, kịch hình thể, sân khấu với lời dẫn nghệ thuật và phóng sự hình ảnh kết hợp vẽ 3D, 4D, chiếu công nghệ lazer, pháo hoa điện... Đặc biệt là phần trình diễn có sử dụng công nghệ mới dron - bay flycam với khoảng 10 - 12 hình ảnh thực hiện trong thời gian 10 phút, tạo hiệu ứng ánh sáng thu hút người xem.

Năm Du lịch quốc gia – Điện Biên và Lễ hội Hoa Ban năm 2024 được tổ chức với chuỗi hoạt động xuyên suốt trong năm, nhằm quảng bá điểm đến du lịch, thu hút khách du lịch quốc tế và thúc đẩy du lịch nội địa, góp phần phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Chủ đề chính và xuyên suốt của Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên là: "Vinh quang Điện Biên Phủ - Trải nghiệm bất tận".

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Khai mạc Năm du lịch quốc gia – Điện Biên "Vinh quang Điện Biên Phủ - Trải nghiệm bất tận" và Lễ hội Hoa Ban năm 2024