Văn hóa

Khai mạc Ngày hội Văn hóa Thể thao và Du lịch các dân tộc huyện Điện Biên

23/03/2025 07:45

Tối 22/3, tại thành Bản Phủ, xã Noong Hẹt, diễn ra Lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc huyện Điện Biên lần thứ XI.

Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc huyện Điện Biên là một hoạt động lớn, thường niên được UBND huyện duy trì tổ chức từ năm 2012 đến nay. Đây là sự kiện văn hóa quan trọng nhằm bảo tồn, phát huy, giới thiệu và quảng bá các giá trị văn hóa tiêu biểu, các môn thể thao truyền thống của 11 dân tộc anh em trên địa bàn huyện, là hoạt động tiếp nối chuỗi hoạt động của Lễ hội Hoa Ban tỉnh Điện Biên.

ngay-hoi-1.jpg
Ông Nguyễn Thái Bình, Chủ tịch UBND huyện Điện Biên phát biểu khai mạc Ngày hội.

Ngày hội cũng là dịp để các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên gặp gỡ, giao lưu, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Huy động sự chung tay của toàn thể nhân dân trong công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

ngay-hoi-2.jpg
Trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia Ngày hội.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Thái Bình, Chủ tịch UBND huyện Điện Biên cho biết: "Qua 10 lần tổ chức Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc huyện Điện Biên đã khẳng định được chất lượng hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn toàn huyện. Công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa tiêu biểu, các môn thể thao dân tộc, các trò chơi dân gian, lễ hội truyền thống các dân tộc trên địa bàn huyện được duy trì và phát triển. Qua đó, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, quảng bá tiềm năng phát triển du lịch của huyện Điện Biên và tỉnh Điện Biên".

ngay-hoi-5.jpg
Tiết mục văn nghệ đặc sắc khai mạc Ngày hội.

Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc huyện Điện Biên lần thứ XI, năm 2025 được tổ chức trong 3 ngày (từ ngày 22-24/3), với sự góp mặt tham gia của trên 500 nghệ nhân, diễn viên, vận động viên đến từ 21 xã trên địa bàn huyện.

ngay-hoi-4.jpg
Những nét văn hóa của đồng bào các dân tộc huyện Điện Biên được tái hiện.

Tại Ngày hội năm nay, du khách sẽ được tham quan, trải nghiệm các hoạt động như: Liên hoan nghệ thuật quần chúng, Trình diễn trang phục các dân tộc, múa xòe, sạp cộng đồng, thi đấu các môn thể thao, các trò chơi dân gian, tham quan các gian hàng

ngay-hoi-6.jpg
Văn hóa đồng bào Thái được trình diễn trong đêm khai mạc Ngày hội.

Đặc biệt, Ngày hội còn có hơn 40 nghệ nhân, diễn viên của đội văn nghệ đến từ các huyện: Lục Ngạn (Bắc Giang); Tân Lạc (Hoà Bình); Vũ Thư (Thái Bình)... tham gia, biểu diễn.

ngay-hoi-3.jpg
Lễ hội còn có sự tham gia của nhiều đội văn nghệ đến từ các huyện trong và ngoài tỉnh Điện Biên.

Bên cạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, Ngày hội sẽ trưng bày, quảng bá các sản phẩm văn hoá du lịch; sản phẩm thủ công mỹ nghệ; các sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP của địa phương; các vật dụng gắn với đời sống văn hoá, sinh hoạt cộng đồng của các dân tộc huyện Điện Biên.

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/khai-mac-ngay-hoi-van-hoa-the-thao-va-du-lich-cac-dan-toc-huyen-dien-bien-post724139.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/khai-mac-ngay-hoi-van-hoa-the-thao-va-du-lich-cac-dan-toc-huyen-dien-bien-post724139.html
Bài liên quan
Điện Biên chốt phương án tuyển sinh lớp 10
Điện Biên dự kiến tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026 - 2027 trong 2 ngày 25 và 26/5 tại 33 điểm thi trên toàn tỉnh.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
  • Trao quyền giải thể trường đại học cho Bộ trưởng Giáo dục
    11 giờ trước Chính sách giáo dục
    Quyền quyết định giải thể trường đại học được giao cho Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, thay vì chỉ dừng hoạt động đào tạo hoặc giải thể phân hiệu như trước đây.
  • 'Hút nhân tài' bằng học bổng STEM
    11 giờ trước Chính sách giáo dục
    Tuyển sinh đại học năm 2026 có những chính sách mới hỗ trợ người học STEM. Bộ GD&ĐT đang trình Chính phủ học bổng mới cho khối ngành này.
  • Vì sao đại học quyết định năng lực công nghệ lõi của quốc gia?
    17 giờ trước Giáo dục
    Trong bối cảnh Nghị quyết số 71-NQ/TW và Nghị quyết số 57-NQ/TW đặt ra yêu cầu phát triển nguồn nhân lực và năng lực công nghệ như những trụ cột chiến lược, câu hỏi không còn là Việt Nam cần công nghệ gì, mà là phải bắt đầu từ đâu để không tiếp tục lặp lại vòng luẩn quẩn “nghiên cứu xong rồi để đó”. Theo GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN, điểm xuất phát cần được đặt lại: từ những bài toán lớn của quốc gia.
  • GS đoạt giải Nobel đầu quân cho đại học Trung Quốc
    10 giờ trước Giáo dục bốn phương
    Hartmut Michel, nhà hóa sinh 77 tuổi người Đức từng đoạt giải Nobel, vừa trở thành giảng viên cơ hữu tại một trong những bệnh viện thực hành hàng đầu vùng Đông Bắc Trung Quốc.
  • Gen Z lan tỏa tình yêu lịch sử
    10 giờ trước Giáo dục
    Trong bối cảnh công nghệ và các xu hướng mới liên tục định hình lối sống, Lịch sử - môn học từng bị xem là “khô khan” tưởng như ngày càng xa rời giới trẻ. Tuy nhiên, từ lớp học chuyên, các câu lạc bộ học thuật đến không gian mạng, nhiều bạn trẻ vẫn nuôi dưỡng tình yêu với lịch sử theo cách riêng. Với họ, lịch sử không chỉ là những con số, mốc thời gian mà còn là nguồn cảm hứng, bài học và nền tảng để hiểu hiện tại, định hình tương lai.
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Khai mạc Ngày hội Văn hóa Thể thao và Du lịch các dân tộc huyện Điện Biên