Khi Gen Z đi dạy tiếng Anh, đến lời phê cũng độc lạ khiến học trò: "Ủa, alo cô ơi?!"

Đông, | 12/10/2023, 07:51
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Năng lượng "hài hước" và trẻ trung của thế hệ thầy cô Gen Z đúng là cực kì thu hút.

Meme là thuật ngữ dùng để chỉ một hình ảnh, video hoặc một câu nói của nhân vật nào đó có tính phổ biến rộng rãi. Nó được nhiều người biết đến, sử dụng, truyền tải và gửi cho những người khác trên mạng xã hội nhằm thể hiện biểu cảm, ý tưởng hoặc cảm nghĩ của bản thân. Và đặc biệt là nó thường mang tính hài hước.

Mới đây, một cô giáo tiếng Anh đã ghi lại quá trình chấm bài của mình. Tuy nhiên, thay vì chỉ chấm và cho điểm không, cô còn dùng thêm cả những sticker meme để thay lời phê cạnh số điểm của học sinh.

Thế mới thấy khi Gen Z làm giáo viên thì sẽ "chất" thế nào. Các thầy cô giáo trẻ có vô vàn ý tưởng sáng tạo và hài hước khiến học sinh bớt căng thẳng hơn phần nào khi nhận bài kiểm tra với kiểu chấm điểm độc lạ này. Tạo không khí thoải mái một chút thế thôi, chứ học hành không cẩn thận là vẫn bị phạt như chơi đấy nhé!

Khi Gen Z đi dạy tiếng Anh, đến lời phê cũng độc lạ khiến học trò: Ủa, alo cô ơi?! - Ảnh 1.

Làm bài thế này thì hết cứu nha

Khi Gen Z đi dạy tiếng Anh, đến lời phê cũng độc lạ khiến học trò: Ủa, alo cô ơi?! - Ảnh 2.

Không thể tin được

Khi Gen Z đi dạy tiếng Anh, đến lời phê cũng độc lạ khiến học trò: Ủa, alo cô ơi?! - Ảnh 3.

Thật buồn cho một bài thi

Khi Gen Z đi dạy tiếng Anh, đến lời phê cũng độc lạ khiến học trò: Ủa, alo cô ơi?! - Ảnh 4.

Thấp nhưng mà thôi cũng còn đỡ hơn mấy đứa khác

Khi Gen Z đi dạy tiếng Anh, đến lời phê cũng độc lạ khiến học trò: Ủa, alo cô ơi?! - Ảnh 5.

Bình thường học thế nào, nay lại làm bài thế này

Khi Gen Z đi dạy tiếng Anh, đến lời phê cũng độc lạ khiến học trò: Ủa, alo cô ơi?! - Ảnh 6.

Học trò cưng của cô đây rồi!

Khi Gen Z đi dạy tiếng Anh, đến lời phê cũng độc lạ khiến học trò: Ủa, alo cô ơi?! - Ảnh 7.

Không thể tin được

Khi Gen Z đi dạy tiếng Anh, đến lời phê cũng độc lạ khiến học trò: Ủa, alo cô ơi?! - Ảnh 8.

Cố lên nào!

Khi Gen Z đi dạy tiếng Anh, đến lời phê cũng độc lạ khiến học trò: Ủa, alo cô ơi?! - Ảnh 9.

Yên tâm, cô còn cả một kho tàng meme nhé

Cách chấm điểm độc lạ của cô giáo khiến netizen vô cùng thích thú. Một số bình luận của dân tình:

- Cách chấm điểm có "1-0-2" nhé.

- Khi Gen Z làm giáo viên, từ cách dạy đến cách chấm điểm đều "độc lạ" ha.

- Cười xỉu mất thôi.

- Ôi sao giáo viên bây giờ sáng tạo hay ghê, như thế này bị điểm thấp cũng không quá buồn, nhìn meme thì chỉ cười lăn lộn thôi.

- Mình tò mò không biết các bạn học sinh sẽ phản ứng thế nào khi nhận bài kiểm tra nhỉ, chắc cười xỉu cho mà coi.

- Toàn meme chất, chắc cô giáo đam mê lướt mạng xã hội lắm nhỉ.

- Xỉu toàn tập với cô giáo Gen Z nha.

Bạn nghĩ sao về cách chấm điểm độc đáo của cô giáo tiếng Anh này?

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Khi Gen Z đi dạy tiếng Anh, đến lời phê cũng độc lạ khiến học trò: "Ủa, alo cô ơi?!"