Những hoạt động tuyên truyền về tác hại của hút thuốc đã giúp học sinh nội trú xây dựng bản lĩnh bảo vệ chính mình và gia đình.

Xây bản lĩnh nói không từ lần đầu
Nhìn nhận từ nhiều góc độ, có thể thấy giáo dục về thuốc lá, thuốc lá điện tử từ sớm là cách tốt nhất để học sinh hình thành “hệ miễn dịch” tinh thần trước những cám dỗ đầu đời.
Đặc biệt là với học sinh bậc THCS đang trong giai đoạn hoàn thiện nhân cách và dễ bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh, việc trang bị những kiến thức và kỹ năng phòng, chống là vô cùng cần thiết.
Em Mã Huyền Như (học sinh lớp 6A1, Trường PTDT Nội trú THCS – THPT Cao Lộc) chia sẻ rằng, trước đây em chỉ hiểu đơn giản hút thuốc là không tốt, nhưng sau những buổi tuyên truyền tại trường, em đã nhìn thấy một bức tranh trực quan hơn nhiều. Đó là sự tàn phá của nicotine đối với sức khỏe và sự lệ thuộc đáng sợ của con người vào thuốc lá.
“Nhờ có thầy cô giảng giải và tuyên truyền, em mới nhận thức rõ ràng về những chất độc bên trong thuốc lá, thuốc lá điện tử và tác hại của chúng. Nếu bạn bè có rủ rê em hút thuốc, em sẽ từ chối ngay và kiên quyết không thử dù chỉ một lần”, Như khẳng định.
Có cùng suy nghĩ đó, em Dương Minh Hoàng ( học sinh lớp 9A2, Trường PTDT Nội trú THCS – THPT Cao Lộc) nhấn mạnh cần chủ động tìm hiểu, ý thức nghiêm túc về các bệnh do thuốc lá gây ra như một cách tự răn đe bản thân.
Ở độ tuổi chuẩn bị bước vào bậc THPT, Hoàng hiểu rằng sức khỏe chính là nền tảng cho mọi ước mơ. Đối với em, hành động bảo vệ sức khỏe phải đi đôi với xây dựng môi trường học đường sống lành mạnh, an toàn để học tập và phát triển.
“ Mỗi người đều có thể góp phần xây dựng môi trường học đường sạch khói thuốc từ những điều đơn giản nhất. Bản thân em luôn cam kết không hút thuốc lá, đồng thời chủ động tránh xa những môi trường ô nhiễm khói thuốc để bảo vệ lá phổi của chính mình.
Bên cạnh đó, em tự tạo cho mình thời gian biểu khoa học, ăn uống hợp lý, tập thể dục thường xuyên, nghỉ ngơi đầy đủ để đầu óc luôn thoải mái. Đó chính là cách tốt nhất để các chất kích thích không có cơ hội làm chúng em xao nhãng”, Hoàng nêu lên trách nhiệm của mình và của mỗi học sinh.

Lan tỏa sống khỏe từ trường về nhà
Với học sinh THPT, phòng chống tác hại thuốc lá, thuốc lá điện tử gắn liền với trách nhiệm với xã hội. Em Hà Hải Đăng (học sinh lớp 12A1, Trường PTDT Nội trú THCS – THPT Cao Lộc) cho rằng các hoạt động tuyên truyền đã làm thay đổi hoàn toàn tư duy của em. Đứng trước những áp lực học tập cuối cấp, Hải Đăng vẫn chọn cách nói không với thuốc lá như một minh chứng cho sự trưởng thành và bản lĩnh của người trẻ.
Theo Hải Đăng, “nói không với thuốc lá” không chỉ là để tự bảo vệ sức khỏe riêng mình. Quan trọng hơn, đó là cách học sinh chung tay xây dựng một môi trường học đường văn minh, sạch khói thuốc.
“Chúng em cần chủ động phòng vệ thay vì chỉ chờ được thầy cô, bố mẹ bảo vệ trước khói thuốc. Do đó, em thấy chỉ hiểu biết tác hại và từ chối dứt khoát lời rủ rê, lôi kéo hút thuốc lá thôi là chưa đủ. Mỗi học sinh cần có hành động cụ thể để chấm dứt nguy cơ thuốc lá xâm nhập trường học. Bản thân em đã tích cực vận động người thân trong gia đình và bạn bè xung quanh từ bỏ thuốc lá... "
Đặc biệt, em Vi Thị Ngọc Bích (Lớp 12A2) còn mở rộng góc nhìn sang hiểm họa từ thuốc lá điện tử –loại hình mới đang bủa vây giới trẻ hiện nay. Thông qua những định hướng của nhà trường, Bích đã có cái nhìn tỉnh táo hơn trước những lời quảng cáo hào nhoáng nhưng tác hại thì khôn lường của thuốc lá điện tử trên các trang mạng xã hội.
Em nhận định: “Tại trường học, chúng em được tiếp cận thông tin về thuốc lá, thuốc lá điện tử qua nhiều hình thức, từ các bài giảng trên lớp đến các buổi sinh hoạt toàn trường... Nhờ đó mà chúng em hiểu sâu, không bao giờ chủ quan trước thuốc lá”.
Để hiện thực hóa nhận thức của mình, Ngọc Bích đã đặt ra cho mình những nguyên tắc sống rất lành mạnh. Em tâm sự: "Em luôn tự nhắc nhở bản thân và bạn bè không được thử hút thuốc dù chỉ một lần để bảo vệ tương lai.
Đối với gia đình, em thường xuyên khuyên nhủ người thân tránh xa thuốc lá, không để khói thuốc xâm nhập vào không gian sống chung, đặc biệt là ở những nơi có trẻ em và phụ nữ mang thai.
Bên cạnh đó, em còn rủ người thân, bạn bè cùng tập thể dục, ăn uống khoa học để nâng cao sức đề kháng và phòng ngừa bệnh tật và nhận được sự hưởng ứng. Đó là động lực to lớn để em tiếp tục giữ gìn lối sống lành mạnh...”.
Để đẩy lùi tác hại của thuốc lá, thuốc lá điện tử và các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới khỏi xã hội là một hành trình dài, yêu cầu nhiều nỗ lực. Nhưng qua những chuyển biến tích cực từ chính những người trẻ như Huyền Như, Minh Hoàng, Hải Đăng hay Ngọc Bích, chúng ta hoàn toàn có quyền hy vọng về một môi trường trong lành, sức khỏe của mỗi người đều được đảm bảo trong tương lai.