Thời sự

Khi nào miền Bắc đón đợt không khí lạnh đầu tiên?

Theo Duy Anh 16/08/2024 11:43

Theo cơ quan khí tượng, từ tháng 9-10, không khí lạnh bắt đầu hoạt động. Rét đậm, rét hại xuất hiện nhiều vào tháng 12.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa đưa ra nhận định về tình hình thời tiết cả nước từ nay đến cuối năm.

Theo cơ quan khí tượng, từ tháng 9-11, cả nước tiếp tục có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét và gió giật mạnh.

Tháng 9, nắng nóng vẫn có khả năng xảy ra ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ. Sang tháng 10 nắng nóng xuất hiện cục bộ ở các khu vực này.

Khi nào miền Bắc đón đợt không khí lạnh đầu tiên?- Ảnh 1.
Theo cơ quan khí tượng, năm nay, không khí lạnh có thể đến sớm hơn. Ảnh: Hà Nội mới

Chuyên gia khí tượng nhận định, không khí lạnh sẽ bắt đầu hoạt động từ tháng 9-10 và xu hướng gia tăng tần suất và cường độ mạnh dần từ tháng 11.

Không khí lạnh và rét đậm, rét hại gia tăng cường độ, tần suất trong tháng 12/2024, tháng 1/2025.

Hiện tượng rét đậm, rét hại diện rộng ở Bắc Bộ có khả năng xuất hiện vào nửa cuối tháng 12/2024.

Trong tháng 1 và 2/2025, rét đậm rét hại tiếp tục xuất hiện trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc.

Cần đề phòng khả năng xảy ra những đợt rét đậm, rét hại kéo dài khoảng 5-8 ngày, kèm theo hiện tượng sương muối, băng giá ở vùng núi khu vực Bắc Bộ.

Từ tháng 12/2024 đến tháng 2/2025, bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có khả năng xuất hiện ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm là khoảng 1,4 cơn và có thể ảnh hưởng đến đất liền.

Bên cạnh đó, cơ quan khí tượng dự báo, mùa mưa ở khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng kết thúc muộn hơn bình thường (khoảng nửa cuối tháng 12). Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vào tháng 1-2/2025 có thể xuất hiện mưa trái mùa.

Dự báo tình hình thời tiết những ngày tới, cơ quan khí tượng cho biết mưa dông giảm nhanh ở miền Bắc cuối tuần này song vẫn còn tiếp diễn phức tạp trong thời gian tới.

Từ ngày 16-18/8, miền Bắc chỉ còn mưa rào rải rác, cục bộ có mưa to, thời tiết mát mẻ.

Từ khoảng 19/8, miền Bắc có thể tăng mưa trở lại, kéo dài nhiều ngày sau đó.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Khi nào miền Bắc đón đợt không khí lạnh đầu tiên?