Tròn nửa năm Quyết định số 61/2024/QĐ-UBND của TP Hà Nội có hiệu lực, nhiều người dân phản ánh điều kiện về diện tích tối thiếu 50m2 đối với thửa đất tại phường, thị trấn của Hà Nội và 80m2 tại các xã vùng đồng bằng đang khiến họ lâm cảnh khóc dở, mếu dở.
Tưởng nhà mình bán được giá cao sẽ thêm cơ hội mua được căn nhà khác vị trí đẹp hơn, mới hơn. Nào ngờ, cả nhà rơi vào cảnh đi thuê nhà ở tạm vì hầu hết các nhà khác tăng giá cũng không kém, khó tìm mua được căn khác ưng ý để ở.
Tốc độ thu nhập không theo nổi tốc độ tăng giá chung cư. Mấy năm lăn lộn kinh doanh giờ không mua nổi chính căn hộ mình từng bán, anh Văn Thịnh (Hà Nội) chia sẻ.
Chưa kịp mừng vì mua được nhà giá rẻ, nhiều người đã phải khóc dở mếu dở vì hàng loạt thứ “không”, đó là đất không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, không thể đăng ký tạm trú, khả năng xây, sửa nhà trên khu đất đó cũng rất xa vời.