Khởi tố, bắt giam Giám đốc Đại học Huế Lê Anh Phương
Theo Quang Tám•18/01/2025 11:47
Ông Lê Anh Phương, Giám đốc Đại học Huế, có sai phạm khi đang giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế
Ngày 18-1, nguồn tin của Báo Người Lao Động cho biết VKSND TP Huế đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Lê Anh Phương - Giám đốc Đại học Huế - về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ.
Ông Lê Anh Phương được xác định có sai phạm khi giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Sư Phạm - Đại học Huế nhiều năm về trước.
Trước đó, vào chiều 17-1, tại buổi gặp mặt báo chí dịp Tết Ất Tỵ 2025, TS Bùi Văn Lợi, Phó Giám đốc Đại học Huế, đã chủ trì và cho biết ông Lê Anh Phương đang nghỉ bệnh nên không tham dự.
Ông Lê Anh Phương được bổ nhiệm làm Giám đốc Đại học Huế nhiệm kỳ 2021-2026 vào tháng 7-2022.
Ông Lê Anh Phương (SN 1974, quê tỉnh Quảng Bình) được bổ nhiệm làm Giám đốc Đại học Huế nhiệm kỳ 2021-2026 vào tháng 7-2022.
Ông Lê Anh Phương từng giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy Đại học Huế; Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế.
Ông Lê Anh Phương học sư phạm toán tại Trường Đại học Sư phạm Huế, học thạc sĩ, tiến sĩ tại Đại học Bách khoa Hà Nội chuyên ngành công nghệ thông tin.
Năm 2017, ông Lê Anh Phương được bổ nhiệm chức danh phó giáo sư.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Qua khai thác hệ thống camera giám sát và sử dụng thiết bị nghiệp vụ, Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình đã phát hiện thêm nhiều trường hợp vi phạm trong thời gian gần đây.
Trong bối cảnh Việt Nam và Australia đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện được hơn 2 năm, ngày 9/4, tại thành phố Perth (bang Tây Australia), Tọa đàm Giáo dục Việt Nam – Tây Australia lần thứ nhất đã được tổ chức, góp phần thúc đẩy hợp tác thực chất, hiệu quả giữa hai bên.
Từ định hướng của Nghị quyết 71-NQ/TW, tiếng Anh đang dần trở thành năng lực bắt buộc trong đời sống và công việc. Không còn là một môn học tự chọn, yêu cầu này đã lan tỏa mạnh mẽ tới mọi ngóc ngách của thị trường lao động, tạo nên một cuộc chuyển dịch sâu rộng từ “học để biết” sang “học để tồn tại”.
Chiều 9/4, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp với Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Tòa án nhân dân tối cao và các cơ quan có liên quan tổ chức Họp báo công bố Quyết định đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước.