Không điện thoại giờ ra chơi, sân trường TPHCM rộn ràng tiếng cười
Minh Anh•21/10/2025 22:05
Không còn cảnh học sinh cắm cúi vào màn hình điện thoại, giờ ra chơi ở nhiều trường học nay đã trở lại với tiếng cười nói rộn rã khắp sân trường.
Từ tháng 10/2025 Sở GD&ĐT TPHCM đã chọn 16 trường để thử nghiệm mô hình giờ ra chơi không điện thoại, kỳ vọng giúp học trò có giờ ra chơi sôi động, gắn kết và lành mạnh hơn.
Các trường được chọn thí điểm mô hình “giờ ra chơi không điện thoại” gồm: Trường THCS Nguyễn An Khương (xã Hóc Môn), Trường THPT Võ Trường Toản (phường Tân Thới Hiệp), Trường THPT Nguyễn Thái Bình (phường Tân Hòa), Trường THCS Cầu Kiệu (phường Cầu Kiệu), Trường THCS và THPT Trần Đại Nghĩa (phường Sài Gòn), Trung tâm GDNN – GDTX quận 6 (phường Bình Tây), Trường THPT An Lạc (phường An Lạc), Trường THCS Nguyễn Hữu Thọ (phường Tân Hưng), Trường THPT Bình Chiểu (phường Tam Bình), Trường THCS Hiệp Phú (phường Tăng Nhơn Phú), Trường THPT Phước Kiển (xã Nhà Bè), Trường THPT Trịnh Hoài Đức (phường Thuận An), Trung tâm GDNN – GDTX Phú Giáo (xã Phú Giáo), Trường THCS Mỹ Thạnh (phường Bến Cát), Trường THPT Nguyễn Khuyến - Bà Rịa - Vũng Tàu (phường Phước Thắng) và Trung tâm GDTX Long Điền - Đất Đỏ (xã Long Điền).
Trường THPT Nguyễn Thái Bình, phường Tân Hòa, cũng thí điểm việc hạn chế sử dụng điện thoại trong giờ ra chơi với nhiều cách làm sáng tạo để thu hút học sinh.Học sinh Trường THPT Nguyễn Thái Bình chơi cờ tướng trong giờ ra chơi.Khoảng sân nhỏ gần khán đài là điểm hẹn quen thuộc của câu lạc bộ âm nhạc.Tại Trường THPT Võ Trường Toản, phường Tân Thới Hiệp, giờ ra chơi, không gian tĩnh lặng phút chốc được đánh thức bởi tiếng bước chân, tiếng cười đùa. Nhóm đánh cầu lông, đá cầu, nhóm đấu cờ vua, cờ tướng làm sân trường nhộn nhịp,…Học sinh Trường THPT Võ Trường Toản hát karaoke trong giờ ra chơi.
Khu vực chơi cờ vua cũng thu hút đông đảo học sinh tham gia.Tại Trường THPT An Lạc, phường An Lạc trong khung giờ ra chơi, học sinh hào hứng tham gia nhiều hoạt động phong phú và bổ ích như chương trình “Quà tặng âm nhạc” do CLB Văn nghệ biểu diễn, các trận cầu lông, bóng chuyền, bóng rổ sôi nổi cùng không khí vui tươi từ các CLB thể thao..., cùng những trò chơi trí tuệ như cờ vua, cờ tướng đầy hào hứng và gắn kết.Chương trình “Quà tặng âm nhạc” do CLB Văn nghệ Trường THPT An Lạc biểu diễn trong giờ ra chơi.Giờ ra chơi tại Trường THPT Trường Chinh, phường Đông Hưng Thuận, các hoạt động được Đoàn trường phối hợp cùng các câu lạc bộ trực thuộc tổ chức, mang đến nhiều trải nghiệm phong phú và hấp dẫn.Học sinh, Trường THPT Phước Kiển, xã Nhà Bè tham gia trò chơi “Chiếc nón kỳ diệu” – phiên bản học đường do tổ Tin học nhà trường tổ chức trong giờ ra chơi.Học sinh Trường THPT Phước Kiển chơi cờ vua trong giờ ra chơi.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Tử vi hàng ngày 3/3/2026 của 12 con giáp tức ngày rằm tháng Giêng năm Bính Ngọ, nhờ có sự phù trợ của cục diện Tam Hợp, bản mệnh đón chào một ngày đầy triển vọng với sự hỗ trợ từ những quý nhân xung quanh. Mọi khó khăn trong công việc đều có cách tháo gỡ nhờ vào sự giúp sức kịp thời.
Con số may mắn hôm nay 3/3/2026 theo tuổi được chọn ra sao, đâu là con số may mắn theo 12 con giáp giúp bạn dễ trúng ngay, tham khảo ngay trong bài viết dưới đây.
Với mô hình tăng trưởng mới, Tổng Bí thư yêu cầu tăng trưởng phải đi đôi với nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân, tạo công ăn việc làm, giảm thất nghiệp và giảm chênh lệch giàu nghèo.
Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu xây dựng Nghị quyết thúc đẩy tăng trưởng hai con số đến năm 2045, bảo đảm ổn định, chất lượng, không đánh đổi môi trường và đời sống nhân dân.
(GDTĐ) - Mang vẻ đẹp thanh lịch, đậm chất người Hà Nội, “người thuyền trưởng” của Trường THCS Minh Khai (phường Bạch Mai, Hà Nội) - nhà giáo Nguyễn Lan Phương không chỉ gây ấn tượng bởi phong thái chuẩn mực mà còn bởi tình yêu nghề bền bỉ, cùng những ước mơ và khát vọng lan tỏa các giá trị giáo dục tiên tiến.
Với mô hình tăng trưởng mới, Tổng Bí thư yêu cầu tăng trưởng phải đi đôi với nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân, tạo công ăn việc làm, giảm thất nghiệp và giảm chênh lệch giàu nghèo.