Ngoài rác thải sinh hoạt, còn có rác thải xây dựng, các bao xi măng, sỏi đá sử dụng dư thừa, bao tải cát… những loại rác khó phân huỷ, chiếm diện tích lề đường, khiến tình trạng bụi bặm trên đoạn đường trở nên nghiêm trọng hơn.
Cách vài chục mét lại xuất hiện những bãi rác thải vương vãi và những đống rác thải xây dựng nằm chềnh ềnh ven đường.
Do đây là tuyến đường mới nên ít người và phương tiện qua lại. Lợi dụng điểm này, nhiều đối tượng thiếu ý thức thường xuyên đổ trộm, gây ảnh hưởng xấu đến môi trường.
Con đường dài chưa đầy 1km mà chất đầy rác thải, gây mất mỹ quan đô thị.
Thực trạng này đã tồn tại trong một thời gian dài, nhưng dường như cơ quan chức năng vẫn ngó lơ, chưa có biện pháp xử lý.
Thiết nghĩ, cơ quan thẩm quyền cần quan tâm, có biện pháp xử lý nhằm răn đe những cá nhân, đơn vị vi phạm, đồng thời có biện pháp tuyên truyền tích cực nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của người dân.