Bộ Xây dựng đề xuất giảm bớt thủ tục khi mua nhà ở xã hội, bỏ tiêu chí về cư trú với hi vọng gian tới sẽ tạo cơ chế thông thoáng thúc đẩy nhà ở xã hội.
Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên đề nghị đội ngũ cán bộ, công chức thành phố từng người phải làm đúng, làm tốt vai của mình, với trách nhiệm chung là hướng về một phía để hành động
Phát biểu tại Hội nghị gỡ khó cho bất động sản chiều 3/8, PGS.TS Trần Đình Thiên khẳng định: "Điều tôi khuyến nghị đầu tiên là phải quán triệt được rằng tình huống khó khăn tình thế bất thường thì cách tiếp cận, các giải pháp phải khác thường".
Khi cảnh vật xung quanh đã chìm vào bóng tối, một hình ảnh nút giao Tây Nam (TP Bắc Ninh) đẹp lung linh huyền ảo trong đêm. Công trình với kỳ vọng tháo nút thắt hạ tầng giao thông để phát triển đô thị và kinh tế xã hội.
Việt Nam đã chính thức bước vào giai đoạn già hoá dân số vào năm 2011, và dự kiến sẽ trở thành một nước có dân số già vào năm 2036, tức là chúng ta chỉ có 25 năm để thích ứng với già hoá dân số.
Đại biểu Nguyễn Văn Cảnh cho rằng, nhà ở di động là một giải pháp khả thi, giúp người dân có ngay một chỗ ở mới với thời gian nhanh hơn rất nhiều so với việc xây dựng nhà tạm hay nhà kiên cố
Với việc triển khai các dự án trọng điểm, hoàn thiện hạ tầng giao thông liên vùng, khu vực phía Nam sẽ có mạng lưới giao thông hoàn chỉnh, kết nối đồng bộ giữa các phương thức, loại hình vận tải.
Đông Nam Bộ từ lâu đã trở thành vùng kinh tế đầu tàu của cả nước. Năm 2023 được đánh giá là năm đặc biệt vì là năm bắt đầu triển khai hàng loạt dự án giao thông lớn mang tính liên vùng.
Dự kiến có 4 nhóm vấn đề được Quốc hội chất vấn tại kỳ họp này, bao gồm: Lao động, Thương binh & Xã hội; Dân tộc; Khoa học và Công nghệ; Giao thông Vận tải. Phiên chất vấn kéo dài trong 2,5 ngày, kể từ hôm nay, ngày 6/6.
Đồng bằng Sông Cửu Long luôn có tỷ lệ đô thị hóa cao nhất cả nước với tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn tốc độ tăng trưởng bình quân của cả nước 1.3 đến 1.5 lần. Cùng với đó, hạ tầng khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long cũng liên tục được đầu tư mạnh mẽ.
Tôi đồng ý với một số ý kiến, nhưng phát biểu của các đại biểu chưa đủ, hoặc nguyên nhân nhạy cảm nhất thì chưa nói ra. Bên trong là cán bộ sợ sai, bên ngoài dân chúng thở dài âu lo", đại biểu Vũ Trọng Kim tranh luận.
Có ý kiến đề xuất tăng ở mức 21-22%, như vậy với mức này thì một người đang hưởng lương 10 triệu đồng cũng chỉ tăng thêm 2,1 triệu đồng”, đại biểu Vũ Thị Lưu Mai nêu.
Đại biểu Quốc hội kiến nghị Bộ Tài chính thanh tra toàn diện hoạt động bảo hiểm nhân thọ; Bộ Công an xác minh, làm rõ có hay không dấu hiệu lừa đảo, lừa dối khách hàng, nếu có đề nghị khởi tố điều tra.
Qua đối chiếu các tiêu chí từ quy định hiện hành, so sánh với thực trạng, việc lựa chọn mô hình thành phố thuộc thành phố (tương ứng đô thị loại III) sẽ khả thi và thuận lợi hơn đối với 5 huyện ngoại thành.