Pháp luật

Kịp thời ngăn chặn trường hợp có dấu hiệu tổ chức tảo hôn và bị dụ dỗ “việc nhẹ lương cao”

13/07/2026 16:34

Trong những ngày vừa qua trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, lực lượng Công an cơ sở đã kịp thời ngăn chặn hai trường hợp có dấu hiệu tổ chức tảo hôn và 01 trường hợp trẻ vị thành niên bị dụ dỗ đi làm thuê "việc nhẹ lương cao".

Ngày 12/7/2026, Công an xã Lũng Phìn đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể xã kịp thời tuyên truyền, vận động hai trường hợp có dấu hiệu tổ chức tảo hôn trên địa bàn.

Theo đó, 02 cháu G.M.S. và S.T.C. (cùng sinh năm 2012 và đều trú tại xã Lũng Phìn) quen biết nhau qua mạng xã hội. Do nhận thức pháp luật và tâm sinh lý ở lứa tuổi vị thành niên còn hạn chế, 02 cháu đã đưa nhau về nhà và có ý định chung sống như vợ chồng. Khi phát hiện sự việc, hai bên gia đình đã chủ động báo cáo, đề nghị chính quyền địa phương và Công an xã Lũng Phìn phối hợp tuyên truyền, giải thích, vận động để các cháu nhận thức rõ quy định của pháp luật và những hệ lụy của tảo hôn.


1.jpg

2.jpg
Công an xã Lũng Phìn phối hợp với các tổ chức đoàn thể xã kịp thời tuyên truyền, vận động 02 trường hợp có dấu hiệu tổ chức tảo hôn trên địa bàn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Lũng Phìn đã phối hợp với Phòng Văn hóa - Xã hội, cấp ủy, Ban Quản lý thôn và các tổ chức đoàn thể tiến hành xác minh, làm rõ. Lực lượng chức năng đã tuyên truyền, giải thích các quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình; đồng thời phân tích những tác động, hệ lụy của việc tảo hôn đối với sức khỏe, học tập và tương lai của các cháu cũng như đối với gia đình và xã hội.

Sau khi được tuyên truyền, vận động, hai cháu và gia đình đã nhận thức rõ vấn đề, cam kết không để các cháu tiếp tục chung sống với nhau; đưa các cháu trở về gia đình để tiếp tục học tập, rèn luyện. 02 gia đình cũng thống nhất, khi các cháu đủ điều kiện kết hôn theo quy định của pháp luật và vẫn còn tình cảm, sẽ thực hiện đăng ký kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền.

Ngày 04/7/2026, cháu G.M.S. (sinh năm 2011, trú tại xã Phố Bảng) do nhẹ dạ, tin theo những lời mời chào “việc nhẹ, lương cao, được trả tiền ngay” từ các đối tượng trên không gian mạng, đã tự ý rời khỏi nhà để xuống Hà Nội tìm việc làm mà không thông báo cho gia đình.

Trên đường đi, cô giáo Hoàng Phương Thảo (sinh năm 1988, hiện là giáo viên Trường Mầm non xã Đường Thượng) nhận thấy cháu còn nhỏ tuổi, đi một mình và có nhiều biểu hiện bất thường, cô đã chủ động hỏi thăm, tìm hiểu sự việc và xác minh thông tin về nơi cháu dự định đến làm việc.

3.jpg
Công an xã Phố Bảng phối hợp ngăn chặn trường hợp trẻ vị thành niên bị dụ dỗ đi làm thuê.

Nhận thấy thông tin tuyển dụng có nhiều dấu hiệu không rõ ràng, tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo, dụ dỗ hoặc mua bán người, cô giáo Hoàng Phương Thảo đã kịp thời thông báo cho Công an xã Phố Bảng. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Phố Bảng đã nhanh chóng xác minh, liên hệ với gia đình và tổ chức đưa cháu G.M.S. trở về nhà an toàn.

Qua các vụ việc, cơ quan Công an khuyến cáo các bậc phụ huynh cần quan tâm, nắm bắt tâm tư, tình cảm, diễn biến tâm sinh lý của con em mình; tăng cường giáo dục kỹ năng sống, kiến thức pháp luật về hôn nhân và gia đình, định hướng các cháu tập trung học tập, rèn luyện, tránh yêu sớm, chung sống như vợ chồng khi chưa đủ tuổi, góp phần ngăn ngừa tình trạng tảo hôn, xây dựng đời sống văn hóa và bảo đảm sự phát triển toàn diện của thanh thiếu niên trên địa bàn.

Theo bocongan.gov.vn
https://bocongan.gov.vn/bai-viet/tuyen-quang-luc-luong-cong-an-co-so-kip-thoi-ngan-chan-truong-hop-co-dau-hieu-to-chuc-tao-hon-va-bi-du-do-viec-nhe-luong-cao-1783850084
Copy Link
https://bocongan.gov.vn/bai-viet/tuyen-quang-luc-luong-cong-an-co-so-kip-thoi-ngan-chan-truong-hop-co-dau-hieu-to-chuc-tao-hon-va-bi-du-do-viec-nhe-luong-cao-1783850084
Bài liên quan
Cảnh báo nóng: Dàn dựng bắt cóc trẻ em để kêu gọi từ thiện, sự thật gây phẫn nộ
Qua xác minh, công an xác định thông tin cháu bé bị bắt cóc đăng tải trên mạng là sai sự thật, không có căn cứ.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Kịp thời ngăn chặn trường hợp có dấu hiệu tổ chức tảo hôn và bị dụ dỗ “việc nhẹ lương cao”