Bà Lê Thị Huệ, Hiệu trưởng Trường Mầm non Trung Sơn (huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa) - người từng nói giáo viên là “gái bao” - bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.
Theo chuyên gia giáo dục, TS Nguyễn Tùng Lâm, trong giáo dục, kỷ luật không nên hiểu là trừng phạt, mà phải xem đó là một cơ hội để học sinh nhìn lại bản thân và sửa sai.
So với quy định hiện hành, dự thảo Thông tư quy định về khen thưởng và kỷ luật đối với học sinh tăng các hình thức khen thưởng và giảm nhẹ hình thức kỷ luật
Nhiều ý kiến đồng tình nên bỏ hình thức đình chỉ vì điều này sẽ làm gián đoạn việc học, khiến học sinh chán nản, sa vào hoạt động không lành mạnh. Tuy nhiên, số khác cho rằng cần có biện pháp cứng rắn, cho học sinh thời gian nhìn nhận lỗi sai.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố Dự thảo Thông tư quy định về khen thưởng và kỷ luật học sinh, để lấy ý kiến góp ý rộng rãi. Thông tư mới khi được ban hành sẽ thay thế cho Thông tư 08/TT của Bộ Giáo dục từ năm 1988.
Tùy theo các mức độ vi phạm về xử lý vi phạm hành chính, cán bộ, công chức có thể bị các hình thức kỷ luật khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, cách chức, buộc thôi việc, bãi nhiệm.
"Không xem xét bố trí, giới thiệu giữ chức vụ cao hơn, có vị trí quan trọng hơn đối với cán bộ đã bị thi hành kỷ luật trong nhiệm kỳ 2020 -2025 sau sáp nhập", BTV Tỉnh ủy Sóc Trăng quán triệt.
Thanh tra huyện Sóc Sơn đề nghị Chủ tịch UBND huyện có hình thức xử lý kỷ luật đối với lãnh đạo UBND xã Hồng Kỳ, lãnh đạo Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị huyện và các công chức liên quan do chưa làm hết trách nhiệm.