(GDTĐ) - Chiều ngày 26/6, các thí sinh trên cả nước đã hoàn thành bài thi môn Toán, khép lại ngày thi đầu tiên trong Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2025.
Theo thống kê từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, có 1.138.108 thí sinh dự thi môn Toán trên tổng số 1.145.449 thí sinh đăng ký, đạt tỷ lệ 99,36%. Trong đó, thí sinh dự thi theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 chiếm đa số với 1.126.700 em, đạt tỷ lệ 99,52%, còn lại là thí sinh của chương trình 2006 với 11.408 em, đạt 85,67%.
Công tác tổ chức kỳ thi diễn ra nghiêm túc, ổn định trên toàn quốc với sự hỗ trợ tối đa cho thí sinh. Tuy nhiên, trong ngày thi đầu tiên, cả nước ghi nhận 15 trường hợp bị đình chỉ thi, trong đó 10 em vi phạm trong buổi thi môn Ngữ văn và 5 em vi phạm trong buổi thi môn Toán. Các trường hợp đình chỉ chủ yếu do thí sinh mang theo điện thoại di động và tài liệu vào phòng thi, vi phạm nghiêm trọng quy chế. Bộ GD-ĐT nhấn mạnh, trong những ngày thi tiếp theo, thí sinh cần tuyệt đối tuân thủ quy định, tránh những sai sót đáng tiếc làm ảnh hưởng đến kết quả thi.
Về mặt chuyên môn, đề thi môn Toán năm nay nhận được đánh giá tích cực từ giáo viên và học sinh. Nhiều chuyên gia cho rằng đề thi thể hiện rõ tinh thần đổi mới theo chương trình GDPT 2018, không chỉ ở hình thức đa dạng như trắc nghiệm, câu hỏi đúng – sai, trả lời ngắn, mà còn ở nội dung thiết kế theo hướng phát triển năng lực và vận dụng thực tiễn. Kiến thức tập trung chủ yếu ở lớp 12, có lồng ghép chọn lọc từ lớp 10 và 11, đòi hỏi học sinh có tư duy hệ thống và khả năng kết nối kiến thức liên môn. Phần đầu của đề vừa sức, phục vụ mục tiêu xét tốt nghiệp, trong khi các câu sau được nâng dần độ khó, mang tính phân loại cao, xuất hiện các nội dung như xác suất, bài toán tối ưu, hình học không gian. Với cấu trúc đề thi này, phổ điểm được dự báo dao động ở mức 5–6 điểm; để đạt từ 7 điểm trở lên, học sinh cần nắm chắc kiến thức và có khả năng làm bài nhanh, chính xác.
Theo phản ánh từ nhiều thí sinh, đề thi Toán năm nay có sự phân hóa rõ ràng nhưng không đánh đố. Những câu cơ bản giúp thí sinh dễ dàng đạt điểm xét tốt nghiệp, còn các câu nâng cao là cơ hội để phân loại thí sinh theo năng lực thực sự. Hầu hết thí sinh đánh giá rằng đề vừa sức ở phần đầu và chỉ thí sinh có học lực tốt mới có thể đạt trên 8 điểm.