Công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 được các tỉnh, thành ở Đồng bằng sông Cửu Long khẩn trương triển khai...
Quyết tâm đặt ra là đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, thành công, không bị ảnh hưởng từ việc thực hiện chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính.
Thời điểm này, dù tỉnh Cà Mau đang tất bật thực hiện việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, bỏ cấp huyện và hợp nhất tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu, nhưng công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 luôn được lãnh đạo tỉnh quan tâm, chỉ đạo quyết liệt.
Ông Tạ Thanh Vũ - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau cho biết, theo thống kê, tổng số thí sinh trên địa bàn tỉnh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2025 là 11.237 em (trong đó, hệ giáo dục phổ thông: 11.057, giáo dục thường xuyên: 180), tăng hơn 1.000 thí sinh so với kỳ thi năm trước.
Kỳ thi năm nay, Hội đồng thi được đặt tại sở GD&ĐT, có 470 phòng thi (mỗi phòng không quá 24 thí sinh); tổ chức thành 17 điểm thi chính thức và 2 điểm thi dự phòng. Dự kiến nhân sự phục vụ kỳ thi gần 1.800 người, trong đó sở GD&ĐT huy động hơn 1.600 người, Công an 100 người và ngành Y tế 36 người.
Trường THPT Hồ Thị Kỷ (TP Cà Mau, Cà Mau) là điểm thi có số lượng thí sinh đông nhất tỉnh với 912 em, chia thành 38 phòng thi. Ông Châu Văn Tuy - Hiệu trưởng cho biết, cơ sở vật chất của trường cơ bản đáp ứng yêu cầu tổ chức kỳ thi. Trường gửi nhiệm vụ của cán bộ coi thi gửi đến giáo viên được phân công, xem đây như “cẩm nang” để thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ. Đồng thời, tổ chức thi thử để cán bộ coi thi có thêm kinh nghiệm, học sinh đánh giá được năng lực trước kỳ thi chính thức.
Ông Hoàng Văn Sum - Hiệu trưởng Trường THPT Thới Bình (Thới Bình, Cà Mau) có kinh nghiệm 5 năm làm trưởng điểm thi, cho rằng, là kỳ thi đầu tiên theo Chương trình GDPT 2018 với nhiều điểm mới so với các kỳ thi trước. Vì vậy, nghiệp vụ coi thi cần được triển khai chặt chẽ.
“Theo tôi, lãnh đạo Sở cần tổ chức tập huấn cho cán bộ, giáo viên theo quy trình 3 bước. Trước tiên, tập huấn chung. Tiếp đến, hiệu trưởng triển khai trực tiếp nhiệm vụ cho cán bộ, giáo viên. Cuối cùng, Trưởng điểm thi tổ chức sinh hoạt lại quy chế coi thi. Làm chặt chẽ như vậy sẽ hạn chế sai sót, nhầm lẫn, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, thành công”, ông Sum đề xuất.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu đã ban hành Công văn 1649 chỉ đạo tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Theo đó, các ngành, địa phương thực hiện nghiêm nguyên tắc “6 rõ”. Chủ tịch UBND tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện về công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ thi.
Các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và đơn vị liên quan được giao nhiệm vụ cụ thể, chủ động phối hợp với ngành Giáo dục để chuẩn bị kỹ lưỡng, có phương án dự phòng cho mọi tình huống. Đặc biệt, các khâu như ra đề, bảo mật và phòng chống gian lận bằng công nghệ cao được nhấn mạnh phải kiểm soát nghiêm ngặt, không để xảy ra sơ suất.
Ông Dương Hồng Tân - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Bạc Liêu cho biết: Dự kiến tỉnh có 17 điểm thi (TP Bạc Liêu 4 điểm thi, TX Giá Rai 3 điểm, các huyện còn lại mỗi huyện có 2 điểm). Trong đó, 16 điểm thi dành cho học sinh theo Chương trình GDPT 2018 và 1 điểm thi dành cho học sinh theo Chương trình GDPT 2006.
“Hiện tỉnh Bạc Liêu triển khai phương án hợp nhất với tỉnh Cà Mau, dự kiến chính quyền mới đi vào hoạt động từ ngày 1/9. Đồng thời, tỉnh cũng tiến hành sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, bỏ cấp huyện. Trong bối cảnh này, ngành GD-ĐT tỉnh vẫn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ. Các trường học được yêu cầu giữ ổn định nền nếp, đảm bảo chất lượng dạy và học, đặc biệt tập trung ôn luyện cho học sinh.
Sở GD&ĐT cũng phối hợp với các đơn vị, địa phương rà soát các mặt công tác chuẩn bị, kịp thời tháo gỡ khó khăn, cập nhật chỉ đạo, hướng dẫn đến cơ sở giáo dục. Đảm bảo kỳ thi diễn ra đúng tiến độ, quy chế và thành công trước khi chính quyền mới đi vào hoạt động”, ông Tân chia sẻ.
Năm nay, TP Cà Mau có 7 điểm thi với gần 4.700 thí sinh dự thi, 197 phòng thi. Ông Tăng Vũ Em - Phó Chủ tịch UBND TP Cà Mau, nhấn mạnh dù đến đầu tháng 7 cấp huyện/thành phố không còn hoạt động và việc chuẩn bị sáp nhập rất nhiều, nhưng lãnh đạo thành phố xác định rõ công việc nào ra công việc đó. Nhiệm vụ tổ chức kỳ thi đặc biệt quan trọng, do đó các đơn vị, cán bộ được phân công phải tập trung hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ liên quan kỳ thi.
Ngoài vai trò chủ đạo của sở GD&ĐT, thời điểm này Công an các tỉnh, thành ở Đồng bằng sông Cửu Long cũng tích cực phối hợp xây dựng phương án đảm bảo an ninh, trật tự, phòng chống các hành vi vi phạm pháp luật. Sở Y tế xây dựng phương án chăm sóc sức khỏe cho thí sinh và cán bộ làm công tác thi.
Các Tỉnh đoàn triển khai hoạt động “Tiếp sức mùa thi”, hỗ trợ thí sinh và gia đình… Các đơn vị, địa phương đều thể hiện quyết tâm tổ chức thành công Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.
“Để kỳ thi diễn ra thành công, các đơn vị, địa phương trong tỉnh phải xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể theo đúng quy định hiện hành, đảm bảo đồng bộ về thể chế và an toàn bảo mật. Phải phối hợp chặt chẽ, hài hòa giữa các bên; cân nhắc kỹ việc lựa chọn cán bộ coi thi, chấm thi… không để điểm thi nào xảy ra vi phạm quy chế.
Đặc biệt, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thí sinh vi phạm quy chế bằng thiết bị công nghệ cao. Công tác chuẩn bị kỳ thi phải được thực hiện trên tinh thần: Việc gì dễ để học sinh, phụ huynh làm; việc khó, cán bộ tổ chức phải nhận trách nhiệm. Các khâu phải nghiêm túc, đúng quy định; cấp nào sai, đơn vị nào sai sẽ chịu trách nhiệm trước cấp trên”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân chỉ đạo.