Hàng loạt trường nội trú liên cấp ở Hà Tĩnh đồng loạt khởi công, mở ra kỳ vọng thu hẹp khoảng cách giáo dục, tiếp sức học sinh vùng biên.

Chủ trương lớn – dấu ấn chiến lược cho giáo dục vùng biên
Là một trong 22 tỉnh có đường biên giới đất liền, Hà Tĩnh có 7 xã biên giới với nhiều khó khăn về điều kiện học tập, sinh hoạt của học sinh. Thực hiện chủ trương của Trung ương, tỉnh đã khẩn trương khảo sát, lập danh mục và đề xuất đầu tư 7 công trình trường học trong giai đoạn 2025 – 2026, thể hiện quyết tâm đưa giáo dục trở thành đòn bẩy phát triển vùng khó.

Ngay trong giai đoạn 1, hai công trình Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Sơn Kim 1 và Hương Khê đã được khởi công. Tiếp đó, giai đoạn 2 đã đồng loạt khởi công 5 trường nội trú liên cấp tại các địa bàn Sơn Kim 2, Sơn Hồng, Vũ Quang, Hương Xuân và Hương Bình vào ngày 19/3.
Không đơn thuần là xây dựng trường học, đây là một chủ trương mang ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc. Những ngôi trường nội trú được hình thành sẽ tạo điều kiện cho học sinh vùng biên được học tập, sinh hoạt trong môi trường ổn định, an toàn; đồng thời góp phần củng cố quốc phòng – an ninh nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Song hành với đầu tư hạ tầng, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang hoàn thiện các chính sách đặc thù cho hệ thống trường nội trú này. Giáo viên sẽ được hưởng chế độ ưu đãi cao nhất, nhà công vụ được đầu tư đồng bộ, qua đó thu hút và giữ chân đội ngũ nhà giáo gắn bó lâu dài với vùng khó.
Rõ ràng, từ chủ trương đến hành động, một chiến lược giáo dục dài hơi đang dần hiện hữu, đặt nền móng cho sự phát triển bền vững của các xã biên giới Hà Tĩnh.
Niềm vui, kỳ vọng từ những công trình ý nghĩa
Tại xã Hương Xuân, dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS với tổng mức đầu tư hơn 216 tỷ đồng đang được kỳ vọng trở thành “trái tim” giáo dục của địa phương. Trên diện tích gần 5ha, ngôi trường được quy hoạch bài bản với đầy đủ các khối học tập, nội trú, nhà ăn, nhà đa năng… đáp ứng nhu cầu cho hơn 1.300 học sinh.

Điểm nhấn của công trình không chỉ ở quy mô mà còn ở không gian xanh, khi hơn 80% diện tích dành cho cảnh quan, khu thể thao và sinh hoạt ngoài trời. Một “ngôi nhà tri thức” đúng nghĩa, nơi học sinh không chỉ học mà còn được phát triển toàn diện.
Cùng chung kỳ vọng, tại xã Vũ Quang, công trình trường nội trú quy mô 32 lớp với tổng mức đầu tư khoảng 168,5 tỷ đồng được xem là dự án giáo dục lớn nhất từ trước đến nay của địa phương.
Bà xã Phan Hồng Yến - Chủ tịch UBND xã Vũ Quang khẳng định, công trình sẽ đáp ứng nhu cầu học tập cho hơn 1.200 học sinh, mở ra cơ hội nâng cao chất lượng giáo dục vùng biên.

Trong khi đó, tại Hương Bình, dự án gần 155 tỷ đồng kết hợp xây mới và nâng cấp hạ tầng hiện có sẽ phục vụ khoảng 628 học sinh với đầy đủ các hạng mục từ phòng học, thư viện đến khu sinh hoạt, thể thao. Từng chi tiết nhỏ đều hướng tới một môi trường học tập hiện đại, tiện nghi.
Ở xã Sơn Kim 2, công trình gần 187 tỷ đồng với quy mô 23 lớp học được kỳ vọng không chỉ giải quyết nhu cầu học tập cho gần 800 học sinh mà còn trở thành trung tâm văn hóa – giáo dục của cả khu vực biên giới.
Ông Trần Quang Hòa - Chủ tịch UBND xã Sơn Kim 2 nhấn mạnh, địa phương sẽ đồng hành để công trình hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.

Tại Sơn Hồng, dự án hơn 216 tỷ đồng trên diện tích khoảng 5ha với quy mô 36 lớp học tiếp tục nối dài “bản đồ” những ngôi trường khang trang nơi vùng cao.
Niềm vui không chỉ hiện hữu trong các con số đầu tư, mà còn lan tỏa trong từng người dân. Bà Lê Thị Hoa (xã Hương Xuân) chia sẻ, bà con phấn khởi chờ đợi từng ngày để thấy con em mình được học trong những ngôi trường mới.
Còn với đội ngũ giáo viên, đây là cơ hội để nâng cao chất lượng dạy học. Thầy Phạm Quang Dũng – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hương Xuân tin tưởng, hệ thống phòng học, phòng chức năng đồng bộ sẽ tạo bước chuyển rõ nét trong giáo dục địa phương.
Dự kiến, các công trình sẽ hoàn thành trước tháng 8/2027, kịp chào đón năm học mới 2027 – 2028. Khi đó, những “ngôi nhà tri thức” nơi biên cương không chỉ là nơi chắp cánh ước mơ cho học sinh, mà còn là minh chứng sống động cho sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với vùng khó.