Khi luận tội 14 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt 433 tỷ của 'siêu lừa' Nguyễn Thị Hà Thành, đại diện Viện sát đề nghị tòa bác toàn bộ kháng cáo của 8 'đại gia' bị Thành mang sổ tiết kiệm đi thế chấp vay tiền tại các ngân hàng.
Ngày 9/1, Công an huyện Lạc Thủy, Hoà Bình cho biết, vừa triệt phá đường dây làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) để “Lừa đảo chiếm đảo tài sản”, trong đó có sự câu kết của một số cựu cán bộ huyện với cán bộ xã.
Đó là nhận định của ông Hoàng Hải, Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản tại Hội nghị tín dụng đối với bất động sản và phát triển nhà ở xã hội do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) phối hợp với Bộ Xây dựng tổ chức.
Đây là phát biểu của ông Nguyễn Đức Vinh, Tổng Giám đốc VPBank Hội nghị tín dụng đối với bất động sản và phát triển nhà ở xã hội tổ chức sáng 13/11 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) phối hợp với Bộ Xây dựng tổ chức.
Từ đầu năm 2023 đến nay, nhóm đối tượng đã cho hàng trăm người vay nặng lãi trên địa bàn tỉnh Quảng Bình hơn 3 tỉ đồng với lãi suất cao. Khi con nợ chưa kịp trả, chúng nhắn tin khủng bố, đe dọa và ném chất bẩn vào nhà.
Nhàđầutư Bằng cách thông tin quảng cáo sai dự án, cam kết trả lãi suất cao để người dân tin tưởng, bà Vũ Thị Thúy đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khoảng hơn 10.000 cá nhân với tổng số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng.
Những ngày cuối tháng 7, thêm nhiều ngân hàng tiếp tục điều chỉnh lãi suất tiết kiệm. Việc các nhà băng liên tục điều chỉnh giảm lãi tiết kiệm khiến những người có tiền nhàn rỗi đang có xu hướng tìm kiếm các kênh đầu tư khác có mức sinh lời cao hơn.
Giá bất động sản, đặc biệt là đất nền thời gian qua đã giảm tương đối sâu, chuyên gia cho rằng, nếu người mua có thể thể tìm được sản phẩm yêu thích thì nên xuống tiền.
Thị trường bất động sản hiện nay đang gặp nhiều khó khăn, song các chuyên gia cho rằng không toàn giống giai đoạn 2012 và chỉ cần thêm một thời gian ngắn sẽ phục hồi.
Cuộc đua điều chỉnh lãi suất tiết kiệm vẫn chưa dừng lại khi đầu tháng 7, nhiều ngân hàng tiếp tục giảm lãi ở hàng loạt kỳ hạn. Theo đó, lãi suất tiết kiệm đã giảm tới gần 4%/năm so với mức đỉnh gần 12%/năm được ngân hàng huy động cuối năm 2022.
Tại thời điểm cuối quý II, giá sơ cấp trung bình của thị trường căn hộ chung cư Hà Nội đạt 47,5 triệu đồng/m2 tăng 9,5% so với cùng kỳ năm ngoái do tỷ trọng sản phẩm cao cấp tăng lên. Về phân khúc thứ cấp, hầu hết các phân khúc đều có giá bán tăng từ 5 - 6% so với cùng kỳ.
Trong lúc thị trường sôi động, nhiều nhà đầu tư tay ngang bỏ tiền tỷ tham gia thị trường, song đến khi gặp khó khăn họ lại nhanh chóng quyết định chấp nhận bán cắt lỗ sâu để giải tỏa áp lực tài chính.