Học đường

Lâm Đồng:Chiến dịch “Không Một Mình” tạo lá chắn bảo vệ trẻ em trước cạm bẫy trên mạng

• 19/10/2026 15:23

Công an tỉnh phát động chiến dịch “Không Một Mình” năm 2026, giúp trẻ em nhận diện nguy cơ và tự bảo vệ trước nạn xâm hại trên mạng.

Chiến dịch “Không Một Mình” năm 2026 được Công an tỉnh Lâm Đồng phát động tại Trường Tiểu học, THCS và THPT Lê Quý Đôn, sáng 19/10. Ảnh: Duy Tuấn

Sáng 19/10, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp các đơn vị phát động chiến dịch “Không Một Mình” năm 2026 với chủ đề “Phòng, chống xâm hại trực tuyến đối với trẻ em, thanh thiếu niên” tại Trường Tiểu học, THCS và THPT Lê Quý Đôn, phường Hàm Thắng (Lâm Đồng).

Chiến dịch tiếp nối thành công năm 2025, hướng đến giúp trẻ em nhận diện nguy cơ, trang bị kỹ năng tự bảo vệ và xây dựng văn hóa kết nối an toàn, có trách nhiệm trong môi trường số.

Đại tá Vũ Hoàng Anh, Trưởng Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Lâm Đồng phát biểu phát động chiến dịch, sáng 19/10. Ảnh: Duy Tuấn

Đại tá Vũ Hoàng Anh, Trưởng Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Lâm Đồng, cho biết bên cạnh những giá trị tích cực, môi trường mạng tiềm ẩn nhiều nguy cơ như bắt nạt trực tuyến, dụ dỗ, thao túng tâm lý, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và phát tán nội dung gây tổn thương tinh thần.

Một bộ phận trẻ em, thanh thiếu niên còn thiếu kỹ năng nhận diện rủi ro, chưa biết cách lưu giữ bằng chứng, chặn, báo cáo vi phạm hoặc tìm kiếm sự hỗ trợ.

Khi gặp sự cố, nhiều em còn e ngại, sợ hãi, chịu đựng một mình mà không chia sẻ với gia đình, nhà trường hay lực lượng chức năng.

Nhà sáng tạo nội dung Nguyễn Dương Phúc - Đại sứ đồng hành cùng chiến dịch, trình bày các dấu hiệu nhận diện nguy cơ xâm hại trên không gian mạng và các cách để trẻ em, học sinh phòng tránh, sáng 19/10. Ảnh: Duy Tuấn

“Lá chắn an toàn” được hình thành từ sự phối hợp giữa lực lượng công an, Câu lạc bộ Niềm tin số Lâm Đồng và những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội (KOL).

Chiến dịch triển khai trên phạm vi toàn tỉnh từ ngày 10/10 đến 10.12, với thông điệp không chỉ giúp trẻ nhận diện nguy cơ mà còn biết tìm ai để chia sẻ, tìm sự giúp đỡ ở đâu và làm gì để tổn thương không tiếp tục lan rộng.

Tại lễ phát động, ông Đặng Thanh Phúc, Bí thư Đảng ủy phường Hàm Thắng, đánh giá cao ý nghĩa của chiến dịch, đồng thời mong muốn lực lượng công an, Câu lạc bộ Niềm tin số Lâm Đồng và các KOL tiếp tục lan tỏa thông điệp “Không Một Mình”, giúp học sinh phòng tránh nguy cơ mất an toàn và hành vi lừa đảo trên mạng.

Các hoạt động trọng tâm gồm tổ chức workshop về an toàn trực tuyến; cuộc thi tìm kiếm “Đại sứ An toàn số học đường”; xây dựng đội ngũ chuyên gia, báo cáo viên để đào tạo, hướng dẫn và hỗ trợ triển khai chiến dịch tại địa phương.

Công an tỉnh cùng các nhà sáng tạo nội dung, các KOL đồng hành cùng chiến dịch. Ảnh: Duy Tuấn (chụp sáng 19/10).

Đáng chú ý, phong trào “5 phút cùng em” kêu gọi gia đình, thầy cô, chuyên gia và KOL dành ít nhất 5 phút mỗi ngày lắng nghe, trò chuyện với trẻ về trải nghiệm và nguy cơ trên mạng. Qua đó, tạo cơ hội để các em lên tiếng, tìm kiếm hỗ trợ và có người đồng hành khi gặp vấn đề.

Khi các giải pháp được triển khai đồng bộ, cùng sự chung tay của cơ quan chức năng, nhà trường, phụ huynh, học sinh và các KOL, các nguy cơ xâm hại trẻ em trên không gian mạng sẽ từng bước được đẩy lùi.

Quan trọng hơn, mỗi trẻ em sẽ được trang bị kỹ năng tự bảo vệ, biết lên tiếng và tìm kiếm sự giúp đỡ khi gặp nguy hiểm, để không ai phải đối mặt với những tổn thương trên môi trường số một mình.

Theo Lao động
https://laodong.vn/giao-duc/chien-dich-khong-mot-minh-tao-la-chan-bao-ve-tre-em-truoc-cam-bay-tren-mang-1785641.ldo
Copy Link
https://laodong.vn/giao-duc/chien-dich-khong-mot-minh-tao-la-chan-bao-ve-tre-em-truoc-cam-bay-tren-mang-1785641.ldo
Bài liên quan
Khởi động “Không Một Mình” mùa 2: Để trẻ em luôn có một điểm tựa
Với thông điệp “Kết nối không tổn thương”, chiến dịch “Không Một Mình” năm 2026 nhấn mạnh trách nhiệm bảo vệ trẻ em trên không gian mạng.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lâm Đồng: Chiến dịch “Không Một Mình” tạo lá chắn bảo vệ trẻ em trước cạm bẫy trên mạng