Ngày 10/6, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Trương Hoài Thương (SN 1993, ngụ xã Phú Thịnh, huyện Tam Bình) để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Sau hơn một năm điều tra, truy tố, ông Trần Quí Thanh (Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát) và 2 con gái sẽ hầu tòa với cáo buộc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hơn một nghìn tỷ đồng của 4 bị hại.
Kết luận điều tra xác định, các đối tượng Nguyễn Phi Long, Nguyễn Hoàng Phú và Đoàn Nguyễn Minh Hoàng có trách nhiệm tìm "khách hàng" cho ông Trần Quí Thanh, sau mỗi lần môi giới vay tiền thành công, cả ba người được hưởng "hoa hồng" lên tới hàng chục tỷ đồng.
Chiều 12/9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gò Dầu (Tây Ninh) cho biết, đã phối hợp cùng Công an tỉnh Bắc Giang bắt giữ Nguyễn Văn Thãnh (SN 1991, ngụ huyện Gò Dầu), đối tượng bị truy nã về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ đối tượng Nguyễn Chí Thanh vì đã có hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" với số tiền hàng chục tỉ đồng từ đơn tố giác của một số người dân.
Sau thông tin "trùm" siêu xe Phan Công Khanh bị cảnh sát tạm giữ, nhiều độc giả thắc mắc, hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản bị xử lý thế nào?