Làm việc xuyên đêm, xuyên Tết trên công trường Vành đai 3 TP.HCM
Lương Ý/ VTC News•31/01/2025 14:44
Trong lúc mọi nhà đón Tết, công nhân thi công Vành Đai 3 TP.HCM vẫn hăng say làm việc để đảm bảo tiến độ dự án, hoàn thiện hạ tầng giao thông thành phố.
Công nhân tất bật thi công xuyên đêm, xuyên Tết tại dự án Vành đai 3 TP.HCM.
Trong những ngày đầu năm mới, tên công trường dự án Vành Đai 3 TP.HCM, đoạn qua khu đô thị Vinhome Grand Park (TP Thủ Đức), không khí làm việc vẫn sôi động.
Ghi nhận của PV Báo điện tử VTC News, tại gói thầu XL03, công nhân tất bật làm việc nhằm đưa dự án về đích đúng tiến độ.
Ông Lương Công Vượng - Cán bộ kỹ thuật gói thầu XL03 (dự án Vành Đai 3) cho biết, dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, dự án Vành Đai 3 cũng như những công trình trọng điểm khác vẫn duy trì thi công liên tục xuyên đêm, xuyên Tết. Công nhân ở lại công trường đều vui vẻ, phấn khởi và chấp nhận đón Tết xa nhà để hoàn thành dự án.
Các công nhân và kỹ sư hăng say làm việc xuyên đêm, xuyên Tết nhằm đảm bảo tiến độ của dự án trọng điểm của TP.HCM.
Hình ảnh nhộn nhịp trên công trường Vành đai 3 đoạn qua khu đô thị Vinhome Grand Park (TP Thủ Đức) trong những ngày đầu năm mới Ất Tỵ 2025.
Dự án đường Vành đai 3 đoạn qua TP.HCM có tổng chiều dài 47,3km với tổng mức đầu tư 41.317 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng 22.411 tỷ đồng, giải phóng mặt bằng 18.906 tỷ đồng. Dự án có 10 gói thầu xây lắp chính, trong đó 4 gói thầu khởi công 2023 và 6 gói thầu khởi công 2024, một số hạng mục của đoạn 14,7 km dự kiến hoàn thành trước 30/4/2025.
Sau khi hoàn thành, dự án Vành đai 3 TP.HCM sẽ cùng với các tuyến đường cao tốc Bến Lức - Long Thành, cao tốc TPHCM - Long Thành, đường Vành đai 4 TP.HCM, tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, tuyến đường sắt nhẹ Thủ Thiêm - Long Thành... hợp thành hệ thống giao thông thuận tiện.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Trong bối cảnh khoa học - công nghệ và chuyển đổi số đang trở thành động lực phát triển then chốt của đất nước, Chương trình Việt - Pháp đào tạo kỹ sư chất lượng cao (PFIEV), đặc biệt là mô hình bằng đôi với các trường kỹ sư danh tiếng của Pháp, đang từng bước khẳng định vai trò là “bệ phóng” cho sinh viên Việt Nam tiếp cận các ngành khoa học - công nghệ mới nổi, từ năng lượng, tự động hóa đến vật liệu tiên tiến.
Nhấn mạnh tại buổi làm việc với tập thể Ban giám hiệu Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết mô hình dự bị đại học rất phù hợp với con em đồng bào dân tộc.
Từ các nhà máy FDI đến doanh nghiệp nhỏ và vừa, robot công nghiệp đang được triển khai ngày càng rộng rãi, góp phần tối ưu chi phí, nâng cao chất lượng và thay đổi căn bản phương thức sản xuất.
Với mục tiêu đưa Tây Ninh bước vào kỷ nguyên phát triển mới, trở thành tỉnh điển hình về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thuộc nhóm đầu khu vực, chiều 15/12, UBND tỉnh Tây Ninh ký kết hợp tác với Tập đoàn CT Group về khoa học công nghệ (đặc biệt là UAV), đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số nhằm hiện thực hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW.