Lần đầu tiên tổ chức Giải Bóng đá sinh viên toàn quốc SV Champion League

Lan Anh | 25/03/2022, 11:40
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Lần đầu tiên được tổ chức, giải Bóng đá sinh viên toàn quốc - SV Champion League năm 2022 được kỳ vọng sẽ là một sân chơi lành mạnh, bổ ích cho sinh viên cả nước.

Bóng đá là môn thể thao được đông đảo các bạn sinh viên yêu thíchBóng đá là môn thể thao được đông đảo các bạn sinh viên yêu thích

Bộ GD&ĐT vừa ban hành kế hoạch tổ chức Giải Bóng đá sinh viên toàn quốc - SV Champion League năm 2022.

Mục đích nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho sinh viên cả nước được giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm học tập và thi đấu thể thao; nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của rèn luyện thể thao, hình thành phong trào tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên cho sinh viên.

Đối tượng tham dự là sinh viên các đại học; học viện; trường đại học; trường cao đẳng trên toàn quốc. Mỗi nhà trường là một đơn vị thi đấu gồm: Trưởng đoàn, Phó trưởng đoàn, thư ký đoàn, huấn luyện viên, chăm sóc viên và 20 vận động viên – sinh viên.

Căn cứ vào số lượng các đội đăng ký thực tế, các Khu vực tổ chức thi đấu Vòng loại theo thể thức phù hợp và lựa chọn các đội vào thi đấu vòng Chung kết theo quy định.

Vòng loại tại các Khu vực gồm 9 bảng, sẽ được tổ chức kết thúc trước tháng 9/2022. Vòng Chung kết dự kiến khai mạc ngày 18/10/2022, bế mạc ngày 30/10/2022 tại Hà Nội.

Khu vực 1: Do Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Thái Nguyên đảm nhiệm tổ chức, gồm các trường thuộc địa bàn các tỉnh, thành phố: Thái Nguyên, Bắc Kạn, Cao Bằng, Phú Thọ, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Hòa Bình, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La. Được tuyển chọn 1 đội vào tham dự vòng chung kết.

Khu vực 2: Do Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Hà Nội đảm nhiệm tổ chức, gồm các trường thuộc địa bàn các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc. Được tuyển chọn 4 đội vào tham dự vòng chung kết.

Khu vực 3: Do Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Hải Phòng đảm nhiệm tổ chức, gồm các trường thuộc địa bàn tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Quảng Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn. Được tuyển chọn 1 đội vào tham dự vòng chung kết.

Khu vực 4: Do Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Nam đồng bằng Bắc bộ đảm nhiệm tổ chức, gồm các trường thuộc địa bàn tỉnh, thành phố: Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Hà Nam, Hà Tĩnh, Nghệ An và Thanh Hóa. Được tuyển chọn 1 đội vào tham dự vòng chung kết.

Khu vực 5: Do Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Thừa Thiên Huế đảm nhiệm tổ chức, gồm các trường thuộc địa bàn tỉnh, thành phố: Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình. Được tuyển chọn 1 đội vào tham dự vòng chung kết.

Khu vực 6: Do Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Đại học Đà Nẵng đảm nhiệm tổ chức, gồm các trường thuộc địa bàn tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi. Được tuyển chọn 1 đội vào tham dự vòng chung kết.

Khu vực 7: Do Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên tổ chức, gồm các trường thuộc địa bàn tỉnh: Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Ninh Thuận, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Thuận, Lâm Đồng. Được tuyển chọn 1 đội vào tham dự vòng chung kết.

Khu vực 8: Do Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp thành phố Hồ Chí Minh đảm nhiệm tổ chức gồm các trường thuộc địa bàn tỉnh, thành phố: TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước. Được tuyển chọn 4 đội vào tham dự vòng chung kết.

Khu vực 9: Do Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Đồng bằng Sông Cửu Long đảm nhiệm tổ chức, gồm các trường thuộc địa bàn tỉnh, thành phố: TP. Cần Thơ và các tỉnh Long An, Cà Mau, Sóc Trăng, Kiên Giang, Vĩnh Long, Tiền Giang, Hậu Giang, An Giang, Đồng Tháp, Trà Vinh, Bến Tre và Bạc Liêu. Được tuyển chọn 1 đội vào tham dự vòng chung kết.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lần đầu tiên tổ chức Giải Bóng đá sinh viên toàn quốc SV Champion League