Lãnh đạo Đà Nẵng thăm và động viên lực lượng trực xuyên Tết Nguyên đán

09/02/2024, 22:51
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Tối 9/2 (30 Tết), các đoàn công tác của UBND TP Đà Nẵng đi thăm, động viên các lực lượng thực hiện nhiệm vụ xuyên Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Thăm các lực lượng trực tại Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, ông Lê Trung Chinh - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những đóng góp, nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ giữ vững an ninh trật tự, quốc phòng của lực lượng vũ trang thành phố trong năm qua.

Ông Chinh đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tiếp tục bám sát địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý các vấn đề bất ổn và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đến thăm, chúc Tết tại Công an thành phố, lãnh đạo Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chia sẻ, đánh giá cao và biểu dương trách nhiệm, thành tích của lực lượng công an trong công tác giữ gìn an ninh trật tự trong thời gian qua.

Ông Lê Trung Chinh (thứ 2, trái sang) - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng thăm và tặng quà cho công an thành phố.
Ông Lê Trung Chinh (thứ 2, trái sang) - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng thăm và tặng quà cho công an thành phố.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng bày tỏ tin tưởng, động viên cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phát huy những thành tích xuất sắc đạt được, chủ động đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nhanh gọn các hoạt động phạm tội, bảo đảm an toàn, ổn định, mang lại sự bình yên để người dân vui xuân, đón Tết trọn vẹn, đầm ấm và an toàn.

Trong đó, đoàn công tác do ông Lê Quang Nam - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã đến thăm 100 công nhân môi trường dọn dẹp, vệ sinh khu vực Chợ hoa Tết (xung quanh Cung thể thao Tiên Sơn, quận Hải Châu).

Tại đây, hàng trăm công nhân hối hả dọn dẹp, trả lại mặt bằng thông thoáng sạch sẽ trước thời khắc giao thừa.

Ông Nguyễn Đăng Huy - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng cho hay năm nay công ty huy động khoảng 100 công nhân để vệ sinh chợ hoa Tết thành phố. Xuyên suốt thời gian chợ hoa hoạt động, công nhân phục vụ 24/24. Năm nay, dự kiến khoảng 21h30 sẽ hoàn thành việc vệ sinh, trả lại mặt bằng cho thành phố.

“Công ty động viên công nhân bằng các phúc lợi, chi trả lương thưởng trước Tết. Đêm giao thừa, chúng tôi lì xì, nấu ăn miễn phí cho công nhân để họ yên tâm làm việc. Lãnh đạo thành phố cũng thường quan tâm, động viên nên công nhân môi trường ai cũng ấm lòng”, ông Huy nói.

Tại buổi thăm, ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho rằng kinh tế khó khăn đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của công nhân người lao động nói chung, và công nhân môi trường nói riêng.

“Tuy nhiên, thành phố bằng mọi nguồn lực của mình vẫn cố gắng đảm bảo đời sống cho công nhân. Với những phần quà hôm nay, mong muốn các anh chị công nhân có động lực làm việc, đóng góp phần lớn vào môi trường xanh sạch đẹp của Đà Nẵng”, ông Lê Quang Nam cho hay.

Ông Trần Thắng Lợi - Bí thư quận ủy Hải Châu (TP Đà Nẵng) thăm lực lượng làm nhiệm vụ bắn pháo hoa đêm giao thừa.
Ông Trần Thắng Lợi - Bí thư quận ủy Hải Châu (TP Đà Nẵng) thăm lực lượng làm nhiệm vụ bắn pháo hoa đêm giao thừa.

Cũng trong tối 9/2, ông Trần Thắng Lợi - Bí thư quận ủy Hải Châu quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) cũng đến thăm và tặng quà cho lực lượng bắn pháo hoa đêm giao thừa Xuân Giáp Thìn trên địa bàn quận.

Ông Trần Thắng Lợi – Bí thư Quận ủy Hải Châu đã động viên và tặng quà lì xì cho lực lượng quân đội, công an, y tế đang trực tại điểm bắn pháo hoa giao thừa.
Ông Trần Thắng Lợi – Bí thư Quận ủy Hải Châu đã động viên và tặng quà lì xì cho lực lượng quân đội, công an, y tế đang trực tại điểm bắn pháo hoa giao thừa.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lãnh đạo Đà Nẵng thăm và động viên lực lượng trực xuyên Tết Nguyên đán