Lào Cai: Cán bộ quản lí giáo dục học hỏi kinh nghiệm tại TPHCM

Đức Trí | 10/05/2022, 19:54
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Từ 5-8/5 đoàn công tác ngành giáo dục Thành phố Lào Cai (Lào Cai) đã có chuyến thăm quan, học hỏi tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Đoàn công tác Ngành giáo dục thành phố Lào Cai. Đoàn công tác Ngành giáo dục thành phố Lào Cai.

Ông Đoàn Ngọc Tuyến, Phó Bí thư Thường trực thành ủy Lào Cai trưởng đoàn. Cùng đi có ông Ngô Vũ Quốc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lào Cai; bà Trần Thị Thùy Dung, Trưởng phòng GD&ĐT thành phố Lào Cai và 24 lãnh đạo, chuyên viên phòng GD&ĐT, Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS thành phố Lào Cai.

Với phương châm “đi tắt đón đầu” về Tiếng Anh, công nghệ số… để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội, triển khai Chương trình GDPT 2018 hiệu quả và bước vào hội nhập quốc tế… đoàn đã tham quan và học hỏi tại Trường Quốc tế Canada và Trường THCS Nguyễn Thị Thập quận 7 thành phố Hồ Chí Minh với nhiều vấn đề liên quan.

Đoàn trao đổi kinh nghiệm giáo dục tại Trường THCS Nguyễn Thị Thập, TP Hồ Chí Minh

Trở về từ chuyến đi, cô Trần Thị Liên, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Du trao đổi: Chuyến tham quan và học tập kinh nghiệm có ý nghĩa lớn, để lại dấu ấn mạnh mẽ, những kinh nghiệm giáo dục quý báu cho tất cả các thành viên đoàn công tác.

Tại hệ thống trường Quốc tế Canada, đoàn tham quan, học hỏi và thấy được sự khác biệt lớn từ việc tuyên bố sứ mệnh, tầm nhìn, các bộ tài liệu định hướng, môi trường giảng dạy học tập chất lượng cao; cấu trúc chương trình giáo dục, hành động và tuyên bố công dân toàn cầu...

Đặc biệt, vấn đề giáo dục tính cách đã được chú trọng, dù giáo dục học sinh theo chuẩn quốc tế song tính cách vẫn mang đậm nét văn hóa người Việt từ khi các em vào học bậc Mầm non, Tiểu học.

Tham quan hệ thống trường Quốc tế Canada

Có thể nói, nét giáo dục khác biệt, hiện đại đã giúp đoàn công tác tiếp nhận nhận được nhiều mô hình, kết quả và có thể vận dụng sáng tạo trong một số nội dung tại trường như: tuyên truyền ăn bán trú tự chọn 1 buổi/tuần; trưng bày sản phẩm, dự án của học sinh, trang trí trường; học sinh được học, giáo dục tính cách bằng hành động; dạy học song ngữ, môi trường giao tiếp…

Trải nghiệm tại Trường THCS Nguyễn Thị Thập đoàn được chứng kiến 100% học sinh lớp 6 học Tin học Quốc tế IC3, cùng đó giao lưu đặt nhiều câu hỏi chia sẻ cách làm, chuyên môn của giáo viên và cơ sở vật chất đáp ứng việc dạy Tin học Quốc tế IC3... Ban giám hiệu, giáo viên Trường THCS Nguyễn Thị Thập đã chia sẻ, trao đổi nhiều nội dung mang tính then chốt để làm nên thành công của nhà trường với đoàn công tác.

Kết thúc chuyến tham quan, học hỏi tại thành phố mang tên Bác, khi trở về mỗi thành viên đều đem theo những cảm nhận, suy ngẫm riêng, gợi mở ra nhiều hướng đi, tư duy mới về cách nghĩ, cách làm và sự vận dụng linh hoạt.

Đoàn đã học hỏi được nhiều kinh nghiệm giáo dục quý giá.

Từ những trải nghiệm thú vị tại các cơ sở giáo dục uy tín của thành phố Hồ Chí Minh, được giao lưu hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm quý báu, những kĩ năng mềm bổ ích trong giáo dục… các nhà quản lý giáo dục thành phố Lào Cai được tiếp thêm động lực, truyền cảm hứng, lan tỏa ý tưởng mới, sáng tạo trong quá trình hoạt động giáo dục.

Hơn thế, tạo hành trang cho con đường đổi mới, phát triển giáo dục thành phố Lào Cai trong giai đoạn tiếp theo.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lào Cai: Cán bộ quản lí giáo dục học hỏi kinh nghiệm tại TPHCM