Lào Cai: Học sinh tranh tài tại Cuộc thi Câu lạc bộ Toán tuổi thơ

Đức Trí, Vũ Huyền | 29/04/2022, 19:30
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Ngày 28 và 29/4, tại thành phố Lào Cai (Lào Cai), Phòng GD&ĐT thành phố Lào Cai đã tổ chức Cuộc thi Câu lạc bộ Toán tuổi thơ thành phố Lào Cai, năm học 2021-2022.

Sân chơi bổ ích cho học sinh thành phố Lào Cai.Sân chơi bổ ích cho học sinh thành phố Lào Cai.

Cuộc thi Toán tuổi thơ là sân chơi trí tuệ được duy trì từ nhiều năm nay, tạo điều kiện cho học sinh có năng khiếu, yêu thích môn Toán có cơ hội được thể hiện năng lực toán học, sự hiểu biết, sáng tạo của mình.

Đồng thời qua cuộc thi học sinh được giao lưu, học hỏi, khám phá, củng cố, mở rộng kiến thức Toán học, tiếng Anh; khích lệ các em yêu thích môn tiếng Toán, tiếng Anh, tạo điều kiện cho HS phát triển năng lực Toán học và ngôn ngữ tiếng Anh.

Đặc biệt, cuộc thi nhằm nâng cao chất lượng dạy - học môn Toán, tiếng Anh, tạo môi trường để các thầy cô giáo trao đổi kinh nghiệm giảng dạy; tuyển chọn, bồi dưỡng, phát huy năng lực sở trường của học sinh; đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt tại các đơn vị trường học.

Học sinh tham gia phần thi cá nhân.

Cuộc thi bao gồm 2 phần thi. Ở phần thi cá nhân thi Toán bằng tiếng Việt; Phần thi đồng đội: gồm 2 phần là tiếp sức Toán học, Du lịch Toán học thi toán bằng tiếng Anh.

Phần thi cá nhân có 271 học sinh tham gia (trong đó lớp 4 có 95 học sinh, lớp 5 có 92 học sinh, lớp 8 có 84 học sinh); Phần thi đồng đội có 35 đội tham gia (trong đó lớp 4 có 11 đội, lớp 5 có 11 đội, lớp 8 có 13 đội)

Cuộc thi được tổ chức theo quy định, Điều lệ, Thể lệ của Ban tổ chức Toán tuổi thơ quốc gia do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Viện nghiên cứu sách và học liệu Giáo dục tổ chức.

Các phần thi từ ra đề, coi thi, làm phách, chấm thi thực hiện nghiệm túc theo điều lệ của Ban tổ chức và Thông tư 22/TT-BGD quy định về quy chế thi học sinh giỏi của Bộ GD&ĐT.

Phần thi tiếp sức Toán học.

Qua cuộc thi, phần thi cá nhân nhiều học sinh thực hiện khá tốt bài thi của mình, một số em vận dụng kiến thức tốt, có cách giải hay, sáng tạo, thông minh và đat kết quả cao. Tiêu biểu có thể nhắc tới học sinh trường Lê Ngọc Hân, Bắc Cường, Lê Văn Tám, Nguyễn Du… THCS Lê Quý Đôn, Lý Tự trọng,…

Phần thi đồng đội các đội dự thi đã bộc lộ kỹ năng làm việc nhóm, thể hiện sự hợp tác tốt, tư duy nhạy bén, đoàn kết thống nhất, có sự chia sẻ giữa các thành viên trong nhóm tốt và đạt kết quả cao, tiêu biêu như đội trường TH Lê Văn Tám, Lê Ngọc Hân,… THCS Lê Quý Đôn…

Tổng kết, ban tổ chức đã trao giải cho 170 cá nhân với 6 giải Nhất, 38 già Nhì, 52 giải Ba, 74 giải Khuyến khích; trao 27 giải Đồng đội với 3 giải Nhất, 6 giải Nhì, 9 giải Ba, 9 giải Khuyến khích.

Bà Trần Thị Thùy Dung (đứng giữa) - Trưởng phòng GD&ĐT thành phố Lào Cai trao giải cá nhân cho học sinh.

Cuộc thi được tổ chức vào dịp cuối năm học nhằm để học sinh khẳng định kết quả học tập trong một năm học đầy khó khăn và thách thức, đồng thời tạo động lực thúc đẩy phong trào dạy học Toán, Tiếng Anh trong các cơ sở giáo dục.

Đặc biệt, kết quả cuộc thi là “thước đo” để ngành giáo dục đánh giá chất lượng giáo dục, chất lượng học sinh, năng lực Toán, Ngoại ngữ giữa đợn vị trường học, các vùng miền.

Cuộc thi đã giúp học sinh được trải nghiệm thú vị, tự tin khẳng định chính mình trong những cuộc thi trong nước, khu vực và quốc tế đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục và hội nhập toàn cầu.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lào Cai: Học sinh tranh tài tại Cuộc thi Câu lạc bộ Toán tuổi thơ