Báo Giáo dục và Thời đại trân trọng giới thiệu phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khi gặp gỡ, nói chuyện với bà con tại Đền Hùng, sáng nay 26/4.
Sáng 25/4 (ngày đầu kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương), lưu lượng phương tiện rời TPHCM tăng mạnh tại nhiều cửa ngõ. Trên một số tuyến đường, phương tiện di chuyển chậm, thậm chí xảy ra ùn ứ, nhất là khu vực phía Đông thành phố.
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương khẳng định dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ và 30/4-1/5 được thực hiện theo đúng Bộ Luật Lao động, không hoán đổi ngày làm việc.
Nhiều trường đại học, cao đẳng đã chủ động hoán đổi ngày làm việc, chuyển học trực tuyến để sinh viên có thể nghỉ lễ liên tiếp 9 ngày nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5.
Cùng với học sinh và sinh viên cả nước, lịch nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày 30/4 và 1/5 năm 2026 của giáo viên, giảng viên cũng sẽ có những đợt nghỉ kéo dài nhờ rơi vào các ngày cuối tuần.
Theo khung kế hoạch thời gian năm học 2025-2026 của các tỉnh thành, trường học, lịch nghỉ lễ, Tết của học sinh được thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hằng năm.
Kết thúc kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương, dòng người đổ về TP.HCM khiến các cửa ngõ phía Tây và Đông ùn ứ nghiêm trọng, nhiều người mất hàng giờ mới vào được nội đô.
Năm 2024, dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch, người dân được nghỉ 1 ngày, rơi vào thứ Năm (18/4 dương lịch). Thời tiết được dự báo có nắng nóng ở cả 3 miền.
Bộ Công Thương thông báo, thời gian điều hành giá xăng dầu kỳ này sẽ được thực hiện vào thứ Tư (17/4), thay vì thứ Năm (18/4) như thường lệ do trùng ngày nghỉ lễ.
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) cho biết sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2024, người lao động sẽ có 2 đợt nghỉ lễ tiếp theo là ngày Giỗ tổ Hùng Vương, dịp lễ 30-4 và 1-5. Tuy nhiên, cả 2 đợt nghỉ lễ này người lao động đều không được nghỉ bù.