Lễ ra mắt Câu lạc bộ Doanh nhân HUBT

20/05/2023, 17:34
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Ngày 19/5/2023 tại trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội long trọng tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ doanh nhân HUBT.

Đến dự chương trình, về phía đại biểu có Ông Nguyễn Vân-Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Ngành công nghiệp hỗ trợ Thành phố Hà Nội, Ông Trương Hoàng Hải-Phó Chủ tịch Hiệp hội Ngành công nghiệp hỗ trợ Thành phố Hà Nội, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Life – Cuộc sống, Ông Nguyễn Đức Cường-Phó Chủ tịch Hiệp hội Ngành công nghiệp hỗ trợ Thành phố Hà Nội. Chủ tịch HĐQT Hikari Group, Ông Trần Văn Hiển-Trưởng ban đào tạo Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Ông Lê Anh Tuấn-Trưởng phòng phát triển kỹ năng, Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội, Ông Nguyễn Huy Du-Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nhân 1983, Ông Trần Tuấn Linh – Giám đốc Viện Khởi nghiệp sáng tạo INIS, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nhân trẻ Khởi nghiệp YBC, Bà Bùi Ngọc Nguyên-Tổng thư ký Câu lạc bộ Doanh nhân trẻ khởi nghiệp YBC, Ông Tiến Thành-Chủ tịch Hội đồng Nhà huấn luyện và phát triển doanh nghiệp Việt Nam trực thuộc Viện nghiên cứu tài chính và hợp tác Đông Nam Á, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bà Vũ Mến-Giám đốc Nhân sự Công ty cổ phần Công nghệ Giáo dục Nova, Bà Trần Hương Thảo-Giám đốc Công ty cổ phần Zone Group, Bà Đào Khánh Vân- Giám đốc Công ty cổ phần AZHousing, Ông Mai Trung Hiếu-Giám đốc Công ty TNHH Kiến trúc X9 Construcsion, Bà Nguyễn Thị Thu Huyền-Giám đốc nhân sự Công ty Fushan Technology Việt Nam, Bà Vũ Thị Kiều Anh-Giám đốc tuyển dụng công ty cổ phần Amber Captital, Ông Đào Nam Hải-Giám đốc Công ty cổ phần máy tính Thánh Gióng, Ông Nguyễn Thế Tuyền-Giám đốc Daiichi Hoàng Mai

Lễ ra mắt Câu lạc bộ Doanh nhân HUBT ảnh 1

Toàn cảnh lễ ra mắt Câu lạc bộ doanh nhân HUBT

Về phía Ban Giám hiệu, có GS.TS Nguyễn Công Nghiệp-Bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng thường trực Nhà trường, GS.TS.NGND Vũ Văn Hoá-Phó Hiệu trưởng, PGS.TS Hà Đức Trụ: Phó Hiệu trưởng, đại diện lãnh đạo các đơn vị, phòng ban, trung tâm. Về phía Trung tâm Khảo sát Thông tin việc làm và Đào tạo Khởi nghiệp có PGS.TS Phạm Văn Đăng – Giám đốc Trung tâm, ông Nguyễn Văn Học – Phó trưởng Phòng thường trực Phòng Quản lý Đào tạo kiêm Phó Giám đốc Trung tâm. Đặc biệt, tới tham dự buổi lễ ngày hôm nay còn có sự tham dự của 60 cựu học viên, cựu sinh viên là Hội viên Câu lạc bộ Doanh nhân HUBT, Hội viên Câu lạc bộ Sinh viên Khởi nghiệp HUBT và các cơ quan thông tấn báo chí và truyền thông.

Lễ ra mắt Câu lạc bộ Doanh nhân HUBT ảnh 2
Ông Nguyễn Văn Học – Phó trưởng Phòng thường trực Phòng Quản lý Đào tạo kiêm Phó Giám đốc Trung tâm đọc Quyết định thành lập Câu lạc bộ doanh nhân HUBT

Câu lạc bộ doanh nhân HUBT được thành lập theo Quyết định số 08/QĐ-TTKSVL ngày 15/5/2023 với cácnguyên tắc(1) Tự nguyện, tự chủ, tự quản.(2) Dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch và đồng thuận.3. Tự đảm bảo kinh phí hoạt động, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận.4. Tuân thủ pháp luật, Điều lệ Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội và Điều lệ Hoạt động của Câu lạc bộ được Nhà trường công nhận;Phát triển Hội viên để có nhiều cựu NCS, cựu học viên cao học, cựu sinh viên của Trường hiện đang làm chủ các doanh nghiệp biết đến và tham gia tích cực hoạt động của CLB.

Lễ ra mắt Câu lạc bộ Doanh nhân HUBT ảnh 3
PGS. TS Phạm Văn Đăng – Giám đốc Trung tâm Khảo sát việc làm – Đào tạo khởi nghiệp phát biểu tại Lễ ra mắt

Phát biểu tại Lễ ra mắt, PGS. TS Phạm Văn Đăng – Giám đốc Trung tâm Khảo sát việc làm – Đào tạo khởi nghiệp cho biết:Năm 2019 được sự đồng ý của Ban Giám hiệu, Trung tâm KSVL-ĐTKN đã thành lập CLB sinh viên Khởi nghiệp HUBT với gần 80 hội viên tham gia. Trong 4 năm vừa qua, CLB đã phát huy hiệu quả giúp trường tổ chức 2 cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp với gần 40 ý tưởng tham gia, tổ chức 02 ngày hội việc làm, ngày hội thứ nhất năm 2020 với gần 3.000 sinh viên tham gia và hơn 600 sinh viên trúng tuyển, ngày hội thứ 2 với trên 6.800 sinh viên tham gia và gần 2.300 sinh viên trúng tuyển, Tổ chức Diễn đàn Hành trình người khởi nghiệp với hơn 1.000 sinh viên tham dự. Nhìn chung, CLB sinh viên hoạt động có hiệu quả, mang lại sân chơi bổ ích, lý thú cho sinh viên tiếp đó. Năm 2021,2022 Trung tâm KSVL-ĐTKN hợp tác với trên 100 doanh nghiệp để tuyển dụng đến sinh viên và mời 50 lãnh đạo doanh nghiệp tham gia giảng dạy, chia sẻ các lớp kỹ năng thực tế ngoài chuyên môn nhằm giúp sinh viên của Trường tốt nghiệp có được việc làm ngay và làm việc đúng với chuyên môn được đào tạo.”

Phát biểu tại chương trình, Phó Hiệu trưởng Nhà báo PGS. TS Hà Đức Trụ tin rằng Nội tin rằng Trung tâm Khảo sát việc làm và Đào tạo Khởi nghiệp có biện pháp cụ thể, tích cực hỗ trợ triển khai các hoạt động của Câu lạc bộ Doanh nhân HUBT. Nhà trường luôn ủng hộ, sẵn sàng tạo mọi điều kiện về cơ sở vật chất để các hoạt động của Câu lạc bộ đến với các cựu học viên, cựu sinh viên của Trường ngày càng sâu rộng. Chất lượng đào tạo một phần thể hiện ở mức độ thành công của cựu học viên, cựu sinh viên. Trường đại học có uy tín và bề dày là trường đại học có nhiều sinh viên, học viên thành đạt sau khi tốt nghiệp. Do đó, việc thành lập Câu lạc bộ Doanh nhân HUBT là cần thiết và kịp thời. Đây là công việc khó khăn và đòi hỏi đầu tư nhiều thời gian, công sức để có thể kết nối được vì các cựu học viên, cựu sinh viên rất bận rộn với công việc kinh doanh, phải giải quyết nhiều công đoạn về tổ chức và điều hành..”

Lễ ra mắt Câu lạc bộ Doanh nhân HUBT ảnh 4
Anh Phạm Hoàng Anh – Chủ tịch Câu lạc bộ doanh nhân HUBt phát biểu tại Lễ ra mắt

Phát biểu tại Lễ ra mắt, anh Phạm Hoàng Anh-Giám đốc công ty TNHH Hoàng Châu cựu sinh viên khoá 6, hiện đang là nghiên cứu sinh khoá 7, Chủ tịch Câu lạc bộ doanh nhân HUBT vô cùng vinh dự và tự hào cho biết: “Với mục tiêu đó là kết nối lãnh đạo các doanh nghiệp, các doanh nhân là cựu sinh viên, cựu học viên, cựu nghiên cứu sinh của trường và các đối tác của Nhà trường để cùng nhau truyền cảm hứng, lan toả tinh thần khởi nghiệp và lập nghiệp tới sinh viên, tạo điều kiện hỗ trợ sinh viên khi ra trường có được kiến thức, kỹ năng thực tế sát với nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp, chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp, từ đó sinh viên ra trường có nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm, tự tin, vững vàng trong công việc và có khả năng khởi nghiệp thành công”

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lễ ra mắt Câu lạc bộ Doanh nhân HUBT