Bị cáo Lưu Bình Nhưỡng được tòa phúc thẩm đánh giá thành khẩn, biết ăn năn, hối lỗi nên chấp nhận giảm một phần hình phạt; trong khi kháng cáo của bị cáo Lê Thanh Vân, Nguyễn Văn Vương bị tòa bác bỏ vì không có căn cứ cho rằng hai ông bị oan.
Chưa thoả mãn phần trả lời chất vấn của Tổng Thanh tra Chính phủ liên quan đến dự án Đại Ninh (tỉnh Lâm Đồng), đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân tiếp tục tranh luận, đề nghị làm rõ trách nhiệm của Tổng Thanh tra Chính phủ.
Liên quan đến lò ấp tiến sĩ, Đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân đề nghị cần có tổng rà soát bằng tiến sĩ, thạc sĩ cán bộ trung cấp, cao cấp của cả bộ máy nhà nước.
ĐBQH Lê Thanh Vân cho rằng Quy định 69 là một văn bản có tính răn đe, thức tỉnh lương tâm của những đảng viên có nguy cơ tha hóa, biến chất, làm cho bộ máy của Đảng trong sạch hơn.
Đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân (đoàn Cà Mau) đã lấy góp ý về vấn đề việc thực hiện chính sách pháp luật trong việc bổ nhiệm, luân chuyển và điều động cán bộ.