Ở hậu trường, chính quyền Mỹ của Tổng thống Joe Biden đã thất vọng trước việc các đồng minh châu Âu không muốn tịch thu tài sản của Nga để tài trợ cho việc tái thiết Ukraine.
Một trong 6 nước thành viên Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) – khối quân sự do Nga dẫn đầu – tuyên bố cân nhắc gửi đơn xin gia nhập Liên minh châu Âu (EU).
Theo Bloomberg, trước đây, Tổng thống Ukraine được trải thảm đỏ. Thậm chí, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni từng tức giận vì không được mời trong một bữa tối với ông Zelensky.
Nga cho biết quyết định của Liên minh châu Âu (EU) về việc bắt đầu các cuộc đàm phán gia nhập với Ukraine và Moldova là một quyết định bị chính trị hóa và có thể gây bất ổn cho khối.
Lãnh đạo Vụ Hợp tác Kinh tế của Bộ Ngoại giao Nga tiết lộ phương Tây đã áp đặt hơn 17.500 lệnh trừng phạt nhưng vẫn không thể làm suy yếu nền kinh tế Nga.
(GDTĐ) - Ngày hội Giáo dục châu Âu 2023 - sự kiện về du học châu Âu có quy mô lớn nhất tại Việt Nam sẽ diễn ra ngày 1/10 tại TP. Hồ Chí Minh và ngày 7/10 tại Hà Nội.
Trung Quốc vừa cảnh báo Liên minh châu Âu (EU) phải thận trọng khi dùng các công cụ thương mại nhằm vào Bắc Kinh, sau khi hai bên có cuộc đối thoại kinh tế nhưng không đạt được nhiều kết quả.
Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh, đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) – ông Josep Borrell cảnh báo, nhập cư có thể trở thành một “thế lực làm tan rã” khối 27 quốc gia khi một số nước thành viên không muốn tiếp nhận người di cư.