Liên tiếp xảy ra tai nạn nghiêm trọng: Công an Quảng Nam nói lỗi chủ yếu do tài xế

27/02/2023, 15:21
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Chỉ trong 2 tháng đầu năm 2023, tại Quảng Nam xảy ra tới 4 vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 19 người chết, 25 người bị thương.

Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam nhận định nguyên nhân các vụ tai nạn.

Liên quan đến các vụ tai nạn nghiêm trọng vừa xảy ra, Thượng tá Hồ Song Ân – Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam nhìn nhận có nguyên nhân chủ quan từ ý thức của người tham gia giao thông.

Các vụ tai nạn trên có 4 nguyên nhân chính. Thứ nhất, Quảng Nam là trung lộ của cả nước, tất cả phương tiện ngang qua địa phận đến đây thường vào khung giờ khuya (2 vụ xảy ra vào khoảng thời gian 1 – 4h sáng). Thứ 2, địa hình Quảng Nam phức tạp, nhất giao thông ở huyện miền núi giáp ranh; Thứ 3, đặc điểm thời tiết thường xuyên có mưa, đường sá trơn trượt và sương mù gây khó khăn khi quan sát. Thứ 4 là vấn đề tổ chức giao thông, tuyến quốc lộ 1A kết nối nhiều trường học khu dân cư, công nghiệp, trong khi đó 39km thuộc tuyến này không có đường dành cho xe thô sơ do đó tiềm ẩn tai nạn giao thông.

Công an tỉnh triển khai các biện pháp chặt chẽ, xử lý nghiêm xe quá khổ quá tải, xe chạy quá tốc độ, sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện giao thông

“Chúng tôi cũng đề xuất Chủ tịch tỉnh chỉ đạo sở ngành không can thiệp vào nhiệm vụ của lực lượng CSGT, xử lý các vi phạm nghiêm minh”, ông Ân nói.

Liên tiếp xảy ra tai nạn nghiêm trọng: Công an Quảng Nam nói lỗi chủ yếu do tài xế - 4

Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy Ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị làm rõ trách nhiệm các bên liên quan vụ tai nạn.

Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy Ban An toàn giao thông quốc gia Khuất Việt Hùng đề nghị làm rõ xem xét trách nhiệm đối với từng vụ tai nạn, trách nhiệm về quản lý Nhà nước, trách nhiệm đơn vị quản lý vận tải...

Về các giải pháp, UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị Ủy Ban An toàn giao thông quốc gia, Bộ Công an nghiên cứu, điều chỉnh phương pháp thống kê tai nạn giao thông. Vì thực tế cho thấy 3/4 vụ tại nạn đặc biệt nghiêm trọng vừa qua là do phương tiện từ các địa phương khác đến và gặp nạn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Đề nghị Bộ GTVT xem xét, có chủ trương mở rộng các đoạn Quốc lộ 1 hiện chưa có làn xe thô sơ, các đoạn tuyến chỉ có 2 làn xe ô tô để đảm bảo an toàn giao thông, đồng bộ mặt cắt ngang toàn tuyến Quốc lộ 1 qua địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Nghiên cứu, đầu tư mở rộng nền đường, mặt đường Quốc lộ 1 tại các vị trí trước trường học, các vị trí xác định là điểm dừng xe khách, xe buýt; Có giải pháp phù hợp để tăng cường an toàn giao thông tại các nút giao giữa Quốc lộ 1 cũ và các tuyến tránh, nút giao với đường địa phương thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông mà cử tri đã kiến nghị...

Theo (Tiền Phong)
https://tienphong.vn/lien-tiep-xay-ra-tai-nan-nghiem-trong-cong-an-quang-nam-noi-loi-chu-yeu-do-tai-xe-post1513379.tpo
Copy Link
https://tienphong.vn/lien-tiep-xay-ra-tai-nan-nghiem-trong-cong-an-quang-nam-noi-loi-chu-yeu-do-tai-xe-post1513379.tpo
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
  • Trao quyền giải thể trường đại học cho Bộ trưởng Giáo dục
    11 giờ trước Chính sách giáo dục
    Quyền quyết định giải thể trường đại học được giao cho Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, thay vì chỉ dừng hoạt động đào tạo hoặc giải thể phân hiệu như trước đây.
  • 'Hút nhân tài' bằng học bổng STEM
    11 giờ trước Chính sách giáo dục
    Tuyển sinh đại học năm 2026 có những chính sách mới hỗ trợ người học STEM. Bộ GD&ĐT đang trình Chính phủ học bổng mới cho khối ngành này.
  • Vì sao đại học quyết định năng lực công nghệ lõi của quốc gia?
    17 giờ trước Giáo dục
    Trong bối cảnh Nghị quyết số 71-NQ/TW và Nghị quyết số 57-NQ/TW đặt ra yêu cầu phát triển nguồn nhân lực và năng lực công nghệ như những trụ cột chiến lược, câu hỏi không còn là Việt Nam cần công nghệ gì, mà là phải bắt đầu từ đâu để không tiếp tục lặp lại vòng luẩn quẩn “nghiên cứu xong rồi để đó”. Theo GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN, điểm xuất phát cần được đặt lại: từ những bài toán lớn của quốc gia.
  • GS đoạt giải Nobel đầu quân cho đại học Trung Quốc
    10 giờ trước Giáo dục bốn phương
    Hartmut Michel, nhà hóa sinh 77 tuổi người Đức từng đoạt giải Nobel, vừa trở thành giảng viên cơ hữu tại một trong những bệnh viện thực hành hàng đầu vùng Đông Bắc Trung Quốc.
  • Gen Z lan tỏa tình yêu lịch sử
    10 giờ trước Giáo dục
    Trong bối cảnh công nghệ và các xu hướng mới liên tục định hình lối sống, Lịch sử - môn học từng bị xem là “khô khan” tưởng như ngày càng xa rời giới trẻ. Tuy nhiên, từ lớp học chuyên, các câu lạc bộ học thuật đến không gian mạng, nhiều bạn trẻ vẫn nuôi dưỡng tình yêu với lịch sử theo cách riêng. Với họ, lịch sử không chỉ là những con số, mốc thời gian mà còn là nguồn cảm hứng, bài học và nền tảng để hiểu hiện tại, định hình tương lai.
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Liên tiếp xảy ra tai nạn nghiêm trọng: Công an Quảng Nam nói lỗi chủ yếu do tài xế