Loạt cây xanh đô thị tại Huế bỗng thành ‘củi khô’ sau khi bứng đi trồng lại

Theo Ngọc Văn | 25/07/2023, 09:30
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Gần 100 cây xanh đô thị thuộc giống sao đen trồng ven tuyến đường Thủy Dương - Thuận An (Tỉnh lộ 28) qua TP Huế và thị xã Hương Thủy, sau khi di chuyển đi nơi khác để lấy mặt bằng thi công tuyến cáp điện ngầm đã được trồng lại, nhưng bị bỏ mặc, chết hàng loạt.

VIDEO: Cây xanh ven đường Thủy Dương - Thuận An (TP Huế) chết hàng loạt sau di dời thực hiện dự án trạm biến áp 110kV (thực hiện: Ngọc Văn)

Loạt cây xanh đô thị tại Huế bỗng thành ‘củi khô’ sau khi bứng đi trồng lại - Ảnh 1.

Năm 2022, trên hệ thống vỉa hè ven tuyến

Loạt cây xanh đô thị tại Huế bỗng thành ‘củi khô’ sau khi bứng đi trồng lại - Ảnh 2.

Quá trình giải phóng mặt bằng vỉa hè đường Thủy Dương - Thuận An để ngầm hóa cáp điện, gần 100 cây xanh thuộc loài sao đen trồng lâu năm đã được di dời tạm thời đi nơi khác phục vụ thi công dự án điện. Đây là dự án điện do Ban Quản lý (BQL) lưới điện miền Trung làm chủ đầu tư.

Loạt cây xanh đô thị tại Huế bỗng thành ‘củi khô’ sau khi bứng đi trồng lại - Ảnh 3.

Sau khi thi công xong tuyến cáp điện ngầm dưới

Loạt cây xanh đô thị tại Huế bỗng thành ‘củi khô’ sau khi bứng đi trồng lại - Ảnh 4.

Tuy nhiên, sau một thời gian trồng hoàn trả về vị trí cũ, hàng loạt cây sao đen xuất hiện tình trạng héo rũ, còi cọc, khô chết dần.

Loạt cây xanh đô thị tại Huế bỗng thành ‘củi khô’ sau khi bứng đi trồng lại - Ảnh 5.

Đến nay, qua kiểm đếm sơ bộ của cơ quan chức năng, trên đoạn vỉa hè từ điểm giao đường Hoàng Quốc Việt (nối dài) đến cầu Như Ý 2, có gần 100 cây sao đen bị khô héo, chết hoặc phát triển còi cọc. Trong khi đó, những cây xanh cùng chủng loại trồng ở những đoạn vỉa hè khác không bị tác động bởi thi công ngầm hóa lưới điện vẫn phát triển khá tốt, thân cây to, tán lá rộng và xanh tươi.

Loạt cây xanh đô thị tại Huế bỗng thành ‘củi khô’ sau khi bứng đi trồng lại - Ảnh 6.

Cây xanh khô héo bị bỏ mặc, không được chăm sóc.

Loạt cây xanh đô thị tại Huế bỗng thành ‘củi khô’ sau khi bứng đi trồng lại - Ảnh 7.

Cây chết hàng loạt sau khi bứng lên trồng lại ảnh hưởng cảnh quan môi trường, mỹ quan đô thị.

Loạt cây xanh đô thị tại Huế bỗng thành ‘củi khô’ sau khi bứng đi trồng lại - Ảnh 8.

Thiếu được chăm sóc cẩn thận, cây xanh đô thị nghiêng ngả khô héo, dưới gốc bị cây mai dương - loài sinh vật gây hại - xâm lấn.

Loạt cây xanh đô thị tại Huế bỗng thành ‘củi khô’ sau khi bứng đi trồng lại - Ảnh 9.

Liên quan vấn đề này, đại diện BQL Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh TT-Huế - đơn vị quản lý hệ thống cây xanh tuyến Thủy Dương - Thuận An, cho hay, dù đã được trồng lại tại vị trí cũ, nhưng do không được chăm sóc, bảo dưỡng theo trách nhiệm cam kết bảo hành 12 tháng của phía BQL Dự án lưới điện miền Trung (theo Công văn số 4500/NPMU-QLHC), nên số cây xanh đường phố dọc Tỉnh lộ 28 bị khô héo, chết rất nhiều.

Loạt cây xanh đô thị tại Huế bỗng thành ‘củi khô’ sau khi bứng đi trồng lại - Ảnh 10.

Cũng theo thông tin từ BQL Dự án Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh TT-Huế, liên quan dự án trạm biến áp 110kV, dự án không chỉ ảnh hưởng hệ thống cây xanh vỉa hè đường Thủy Dương - Thuận An, sau khi thi công tuyến cáp ngầm 22kv đấu nối từ Km7+170m đến Km10+483m, công tác hoàn trả mặt bằng rất chậm làm mất vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị.

Loạt cây xanh đô thị tại Huế bỗng thành ‘củi khô’ sau khi bứng đi trồng lại - Ảnh 11.

“Ban đã gửi văn bản đề nghị BQL Dự án lưới điện miền Trung kiểm tra, chỉ đạo các nhà thầu liên quan có giải pháp trồng thay thế những cây xanh bị khô héo, tiếp tục chăm sóc bảo dưỡng để đảm bảo cho cây sinh trưởng ổn định. Đồng thời, khẩn trương hoàn trả mặt bằng khu vực đã thi công, phản hồi kết quả thực hiện trước ngày 30/7 để Ban có cơ sở kiểm tra, theo dõi”, đại diện BQL Dự án Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh TT-Huế cho biết.

Tỉnh lộ 28 là trục đường chính của Khu đô thị An Vân Dương (tỉnh TT-Huế), thường được gọi là đường Tự Đức-Thủy Dương-Thuận An, với chiều dài 11km đi qua địa bàn thị xã Hương Thủy, TP Huế và huyện Phú Vang. Để tăng mỹ quan cho tuyến đường, nhiều năm nay, BQL Dự án Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh TT-Huế đã đầu tư hạng mục cây xanh (trồng cây cọ dầu, sao đen, hoa giấy) trên dải phân cách và vỉa hè hai bên, với chiều dài gần 10km đoạn từ cầu vượt Thủy Dương về đến Tỉnh lộ 10. Sau nhiều năm, hệ thống cây xanh trên tuyến Tỉnh lộ 28 phát triển khá tốt, xanh tươi, tạo điểm nhấn về mỹ quan đô thị cho Huế và vùng lân cận.


Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Loạt cây xanh đô thị tại Huế bỗng thành ‘củi khô’ sau khi bứng đi trồng lại