Loạt cây xanh ở đại lộ Thăng Long chết khô - ai chịu trách nhiệm?

Trường Phong | 27/02/2023, 14:32
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Loạt cây xanh này được bàn giao cho Cty Cổ phần đầu tư nước sạch sông Đà thực hiện đánh chuyển để thi công dự án cấp nước sông Hà Nội giai đoạn 2.

Như đã thông tin, loạt cây xanh ở đại lộ Thăng Long (Hà Nội) bị chết khô, trụi lá sau khi đánh chuyển, trồng lại . Dư luận cho rằng, đơn vị thực hiện đánh chuyển, chăm sóc cây xanh phải chịu trách nhiệm khi hàng loạt cây xanh khá lớn, đang sinh sống, phát triển tốt trở thành củi khô.

Theo tìm hiểu của phóng viên , thời điểm tháng 10/2021, Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị (Sở Xây dựng Hà Nội) đã có biên bản bàn giao cây bóng mát phục vụ công tác dịch chuyển, chặt hạ trên tuyến đường đại lộ Thăng Long.

Hà Nội: Loạt cây xanh chết khô ở đại lộ Thăng Long, đơn vị nào chịu trách nhiệm? - Ảnh 1.

Hàng cây xanh chết khô ở đại lộ Thăng Long. Ảnh: Duy Phạm

Cụ thể, Ban Duy tu bàn giao cho Cty Cổ phần đầu tư nước sạch sông Đà 215 cây lát hoa sinh trưởng và phát triển bình thường, thực hiện dịch chuyển về trồng tại vườn ươm của chủ đầu tư; 7 cây lát hoa nghiêng, mục gốc... thực hiện chặt hạ.

Biên bản nêu, Cty Cổ phần đầu tư nước sạch sông Đà có trách nhiệm thực hiện đúng theo giấy phép đã được cấp bởi Sở Xây dựng Hà Nội. Trước khi thực hiện dịch chuyển, chặt hạ phải phối hợp với chính quyền địa phương để thông tin, công khai rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân, công luận được biết, đồng thuận và ủng hộ trong quá trình thực hiện.

Cùng với đó, Ban Duy tu yêu cầu, Cty Cổ phần đầu tư nước sạch sông Đà phải giám sát đơn vị thực hiện dịch chuyển, chặt cây xanh và trồng, chăm sóc cây xanh sau khi dịch chuyển đúng quy trình kỹ thuật và tuyệt đối an toàn, đảm bảo vệ sinh khu vực. Thực hiện bảo hành cây trồng, hoàn trả theo quy định sau đó bàn giao lại cho Sở Xây dựng đưa vào quản lý, duy trì.

Theo ghi nhận của phóng viên, hàng loạt cây xanh được trồng ở khu vực giữa làn cao tốc và đường gom Đại lộ Thăng Long, đoạn giáp ranh giữa quận Hà Đông và huyện Hoài Đức bị chết khô . Đây là những cây được dịch chuyển, trồng lại liên quan dự án cấp nước sông Đà giai đoạn 2. Sau khi báo chí phản ánh, hiện, một loạt các cây xanh chết khô đã được di chuyển đi nơi khác.

Bài liên quan
Vì sao gần 550 cây xanh chết khô tại công viên 40 tỷ đồng?
Gần 550 cây xanh được trồng ở Công viên Bố Vệ, phường Đông Vệ (TP Thanh Hoá) lần lượt chết. Bước đầu, nguyên nhân được xác định là do các khu vực bồn cây thảm cỏ không có hệ thống thoát nước, gây hiện tượng ngập úng khi mưa xuống.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Loạt cây xanh ở đại lộ Thăng Long chết khô - ai chịu trách nhiệm?