Lời hứa của tân Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu

27/05/2023, 19:08
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được Bộ Chính trị phân công về TP. Cần Thơ công tác. Đồng thời khẳng định sẽ chung sức, chung lòng, phát huy các truyền thống vẻ vang của Cần Thơ, góp phần nâng cao các giá trị truyền thống, nâng cao đời sống, vật chất, tinh thần của người dân...

Chiều 27/5, tại Thành ủy Cần Thơ diễn ra Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo đó, ông Nguyễn Văn Hiếu - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, nhiệm kỳ 2020 – 2025, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, nhiệm kỳ 2020 – 2025, để điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu tại hội nghị, bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đánh giá cao quá trình công tác của ông Nguyễn Văn Hiếu, là cán bộ được đào tạo cơ bản, kinh qua nhiều vị trí công tác và trưởng thành từ cơ sở.

Lời hứa của tân Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu - 1

Bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại hội nghị.

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai chúc mừng và mong muốn trên cương vị mới, ông Nguyễn Văn Hiếu tiếp tục phát huy năng lực, đoàn kết, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV; Nghị quyết 59/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ là thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại, mang đậm bản sắc văn hóa, sông nước vùng ĐBSCL, là trung tâm của vùng về thương mại, du lịch, logicstic, công nghiệp, chế biến của vùng.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Văn Hiếu bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được Bộ Chính trị phân công về thành phố Cần Thơ công tác. Đồng thời khẳng định sẽ chung sức, chung lòng, phát huy các truyền thống vẻ vang của Cần Thơ, góp phần nâng cao các giá trị truyền thống, nâng cao đời sống, vật chất, tinh thần của người dân.

Lời hứa của tân Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu - 2

Tân Bí thư Thành uỷ Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu. (Ảnh: Nhật Huy)

Ông Nguyễn Văn Hiếu hứa sẽ nỗ lực, toàn tâm, toàn ý cùng với tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ nêu cao truyền thống đoàn kết thống nhất, tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần trách nhiệm để hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

“Để tiếp tục kế thừa và phát huy những kết quả mà các thế hệ cha, anh đi trước đã không ngừng vun đắp, gầy dựng, tôi xin hứa sẽ nỗ lực hết sức, toàn tâm, toàn ý cùng với tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy Cần Thơ, nhiệm kỳ 2020 – 2025, tiếp tục nêu cao truyền thống đoàn kết, thống nhất, tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, sức mạnh tập thể, nỗ lực khắc phục khó khăn, thách thức để hoàn thành các nhiệm vụ được giao”, tân Bí thư Thành uỷ Cần Thơ phát biểu.

Ông Nguyễn Văn Hiếu (47 tuổi, quê Bình Định) là cán bộ trưởng thành từ công tác Đoàn, từng giữ chức Bí thư Thành Đoàn TPHCM. Ông có trình độ Thạc sĩ Quản lý giáo dục, Cử nhân Luật, Cử nhân Hành chính, Cao cấp Lý luận Chính trị.

Trước khi được Bộ Chính trị điều động về Cần Thơ, ông Nguyễn Văn Hiếu từng là Bí thư Thành ủy Thủ Đức (TPHCM) từ tháng 1/2021. Đến tháng 6/2022, ông được Bộ Chính trị trao quyết định giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TPHCM.

Lời hứa của tân Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu - 3

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lời hứa của tân Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu