Giáo dục

Lồng ghép hiệu quả giáo dục bảo vệ môi trường vào chương trình học

06/06/2025 16:24

Những năm qua, nhiều trường mầm non trên địa bàn tỉnh Sơn La tích cực lồng ghép nội dung giáo dục bảo vệ môi trường vào hoạt động dạy học.

Điều này góp phần hình thành cho trẻ ý thức giữ gìn môi trường sống, yêu thiên nhiên từ hành động nhỏ nhất.

Giáo dục từ điều giản dị

Năm học 2024 - 2025, tỉnh Sơn La có 610 trường mầm non với gần 3.000 lớp học. Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và rèn luyện nền nếp cho trẻ, Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La đã chỉ đạo triển khai chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” gắn với bảo vệ môi trường giai đoạn 2021 - 2025.

Ông Nguyễn Ngọc Quang - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La, cho biết: “Giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ mầm non được sở quan tâm chỉ đạo sâu sát. Trẻ nhỏ có khả năng tiếp thu tốt kiến thức cơ bản nếu truyền đạt phù hợp độ tuổi. Vì vậy, giáo dục bảo vệ môi trường được lồng ghép trong các hành động hằng ngày như tiết kiệm điện, nước, phân loại và vứt rác đúng nơi quy định…”.

Theo ông Quang, những hành vi thường nhật mà trẻ quan sát có ảnh hưởng lớn đến nhận thức, hình thành thói quen. Do đó, cha mẹ và giáo viên cần trở thành tấm gương cho trẻ, từ hành động nhỏ như tắt điện khi ra khỏi phòng, sử dụng nước tiết kiệm…, giúp trẻ hiểu được ý nghĩa việc bảo vệ môi trường.

bao-ve-moi-truong-tu-hanh-dong-nho-3.jpg
Học sinh Trường Mầm non Thủy Tiên (xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu) trải nghiệm chăm sóc cây xanh.

Tăng cường phối hợp nhà trường và gia đình

Tại huyện Thuận Châu, năm học 2024 - 2025 có 29 trường mầm non công lập, 7 nhóm mầm non tư thục với 383 nhóm lớp, trên 11.000 trẻ. Chia sẻ của ông Nguyễn Đức Tôn - Trưởng phòng GD&ĐT huyện: “Phòng đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục duy trì sinh hoạt cụm chuyên môn để giáo viên có điều kiện trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ cách làm hay trong việc lồng ghép nội dung giáo dục môi trường vào hoạt động dạy học”.

Ngoài ra, các trường tích cực ứng dụng công nghệ thông tin như xây dựng bài giảng điện tử, trình chiếu hình ảnh, video, trò chơi về bảo vệ môi trường. Giáo viên được khuyến khích tự làm đồ dùng, đồ chơi từ vật liệu tái chế vừa sáng tạo, tiết kiệm, đồng thời tạo cơ hội cho trẻ trải nghiệm thực tế. Nhiều trường cũng thường xuyên phối hợp với phụ huynh trang trí lớp học bằng cây xanh, hoa, nguyên vật liệu phế thải, trao đổi về phương pháp giáo dục, giúp trẻ hình thành ý thức giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường ngay từ gia đình.

Tại Trường Mầm non Thủy Tiên (xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu), khuôn viên trường ngập tràn sắc xanh từ những chậu hoa, cây cảnh được trồng trong chai nhựa, lốp xe tái chế. Những vật dụng tưởng chừng bỏ đi được cô, trò nhà trường khéo léo “biến hóa” thành sản phẩm sinh động, gần gũi.

bao-ve-moi-truong-tu-hanh-dong-nho-1.jpg
Cô Lò Thị Bạn hướng dẫn học sinh làm phân bón hữu cơ từ rác thải nhà bếp.

Bà Trần Thị Thường - Hiệu trưởng, chia sẻ: “Từ đầu năm học, chúng tôi chỉ đạo giáo viên trang trí lớp học bằng đồ dùng tái chế. Trong các giờ học, cô kể chuyện về những tấm gương bảo vệ môi trường, tổ chức vẽ tranh, tô màu theo chủ đề “Em yêu môi trường”, hay chơi trò chơi nhặt rác để trẻ tiếp thu kiến thức một cách nhẹ nhàng, vui vẻ”.

Tại Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh lần thứ XI năm học 2023 - 2024, mô hình sáng tạo của cô Lò Thị Bạn - giáo viên lớp mẫu giáo bé A, Trường Mầm non Võ Thị Sáu (xã Chiềng Pha, huyện Thuận Châu) được đánh giá cao.

Với sáng kiến “Làm phân bón hữu cơ từ rác thải nhà bếp”, cô Bạn đã tận dụng vỏ rau, củ, quả, vỏ trứng kết hợp men vi sinh để tạo ra phân bón chăm sóc vườn rau và cây hoa của trường. “Sáng kiến giúp trẻ hiểu rõ hơn về tái chế và bảo vệ môi trường, đồng thời được tham gia chăm sóc cây xanh, qua đó hình thành thói quen sống xanh từ nhỏ”, cô Bạn chia sẻ.

Thông qua đẩy mạnh lồng ghép giáo dục bảo vệ môi trường vào chương trình học, ngành Giáo dục tỉnh Sơn La đang từng bước tạo dựng nền tảng vững chắc cho thế hệ tương lai - những công dân có trách nhiệm, biết yêu thiên nhiên và hành động vì môi trường sống bền vững.

Hiện 100% trường mầm non trên địa bàn tỉnh Sơn La có ít nhất một góc hoạt động giáo dục STEAM chung cho toàn trường và mỗi lớp mẫu giáo cũng có góc STEAM riêng. Các mô hình đồ dùng, đồ chơi từ nguyên liệu phế thải được triển khai rộng khắp, tạo không gian mở, khuyến khích trẻ sáng tạo, phát triển kỹ năng nhận thức.

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/long-ghep-hieu-qua-giao-duc-bao-ve-moi-truong-vao-chuong-trinh-hoc-post734402.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/long-ghep-hieu-qua-giao-duc-bao-ve-moi-truong-vao-chuong-trinh-hoc-post734402.html
Bài liên quan
Bắc Giang nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh
Trường học treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền tại cổng trường, sân trường và lớp học với thông điệp hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới năm 2025.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lồng ghép hiệu quả giáo dục bảo vệ môi trường vào chương trình học