Nguyên tắc đầu tiên khi đối diện với các vụ việc xô xát, bạo lực là phải bảo vệ an toàn cho bản thân rồi mới giúp đỡ những người khác. Điều này đặc biệt nên áp dụng cho học sinh.
Nam sinh lớp 7 ở Hà Nội túm tóc, xô ngã giáo viên khi bị thu đồ chơi sắc nhọn, khiến chính quyền và nhà trường vào cuộc xử lý nghiêm nhưng vẫn tạo điều kiện để em nhận lỗi và sửa sai.
Nữ sinh ở Kon Tum bị dập nát bàn tay phải, gãy xương ngón tay và đa chấn thương do nổ điện thoại di động. Bệnh viện tỉnh đã phẫu thuật cấp cứu, sau đó nữ sinh được chuyển lên tuyến trung ương để cấy ghép phần da, nuôi mô mềm.