Dù giành cú đúp giải nhì quốc gia tiếng Anh, Tiến Khánh chuyển hướng sang ngành AI, đạt 1600 điểm SAT, thuộc nhóm dẫn đầu ĐH Bách khoa Hà Nội ở phương thức xét tuyển tài năng.
Phạm Trần Tiến Khánh, lớp 12 Anh 1, trường THPT chuyên Bắc Ninh, là một trong 13 thí sinh có thành tích cao, trong 5.000 em diện xét tuyển tài năng, theo công bố của Đại học Bách khoa Hà Nội, hôm 22/6.
Khánh cho hay đạt chứng chỉ tiếng Anh 8.0 IELTS trong lần thi đầu tiên, khi đang học lớp 11. Trong đó, điểm kỹ năng Listening (Nghe) tuyệt đối.
Với bài thi SAT, Khánh thi lần đầu vào tháng 12/2024 nhưng bị hủy kết quả không rõ lý do. Vài tháng sau, em đăng ký thi lại với mong muốn tăng cơ hội vào Đại học Bách khoa Hà Nội.
"Em chỉ ôn khoảng ba tuần, mỗi ngày làm vài câu Đọc - Viết để làm quen. Phần Toán gần như không ôn vì đã có nền sẵn", Khánh cho hay. Nam sinh chắc chắn khoảng 1590/1600 ngay sau khi thi xong nên không quá bất ngờ khi thấy điểm tuyệt đối hiển thị trên hệ thống.
SAT là bài thi chuẩn hóa, được dùng phổ biến trong xét tuyển đại học ở Mỹ. Theo College Board, tổ chức sở hữu bài thi, hàng năm có khoảng hai triệu học sinh trên thế giới thi SAT. Từ mốc 1530/1600 trở lên, người thi lọt top 1% cao nhất.
Tiến Khánh kể bắt đầu học tiếng Anh từ tiểu học, nhưng chỉ thật sự nghiêm túc từ lớp 6 khi xác định theo chuyên Anh. Ban đầu, em học theo cách truyền thống: luyện đề và học ngữ pháp. Lên lớp 11, Khánh thay đổi phương pháp: sử dụng tiếng Anh để đọc báo, xem video về các chủ đề yêu thích.
"Khi coi tiếng Anh là công cụ để khám phá, việc học sẽ trở nên nhẹ nhàng và thú vị hơn rất nhiều", Khánh nói. "Luyện đề đơn thuần khó giúp duy trì động lực nếu không thực sự đam mê ngôn ngữ".
Ngoài giờ học, Khánh thường theo dõi các kênh Youtube như Fireship (lập trình), Nick DiGiovanni (ẩm thực), cùng nhiều nội dung học thuật và giải trí khác trên mạng xã hội. Trong quá trình ôn luyện, Khánh vẫn duy trì nhịp sinh hoạt đều đặn, ưu tiên chất lượng giấc ngủ, thường vào lúc 22h-23h.
Vì thế, Khánh không dành quá nhiều thời gian luyện IELTS, chỉ tập trung vào kỹ năng Speaking trong hai tuần cuối. Các kỹ năng còn lại với Khánh đều quen thuộc sau quãng thời gian học đội tuyển. Ở cả phần Đọc và Viết, nam sinh đều hoàn thành sớm 10-30 phút.
Theo Khánh, bài thi SAT khó hơn IELTS vì đòi hỏi thời gian để làm quen với dạng đề và tư duy xử lý thông tin. Nam sinh chọn thi SAT vì sớm nhận ra không thực sự đam mê với Ngôn ngữ, dù đang học chuyên Anh và hai lần giành giải nhì quốc gia
"Em thích dùng tiếng Anh để học những thứ khác hơn", Khánh chia sẻ.
Bước ngoặt đến vào năm lớp 11 khi Khánh tìm hiểu về dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI). Em dùng chatbot để dự đoán mô hình, tự lập trình game đơn giản, tận dụng ChatGPT để hỗ trợ vẽ đồ họa, tạo hoạt ảnh.
"Em thấy AI rất thực tế và muốn theo đuổi lĩnh vực này lâu dài", Khánh chia sẻ. Từ đó, Khánh hạ quyết tâm thi vào ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo của Đại học Bách khoa Hà Nội.
Cô Ngô Thùy Dung, giáo viên chủ nhiệm lớp 12 Anh 1, nhận xét học trò có sự nhanh nhạy và khả năng học vượt trội.
"Dù dành nhiều thời gian cho đội tuyển quốc gia, em vẫn duy trì được phong độ rất tốt ở các môn khác, đặc biệt là Khoa học Tự nhiên như Toán", cô nói.
Tiến Khánh cho biết ưu tiên hàng đầu trong thời gian tới là học tốt và có những năm tháng sinh viên ý nghĩa tại Đại học Bách khoa Hà Nội. Ngoài ra, em mong theo đuổi con đường nghiên cứu sau này.