Bộ Chính trị vừa ban hành Kết luận 128 về chủ trương tạm dừng tuyển dụng, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử đảm nhiệm các chức danh lãnh đạo quản lý các cơ quan, đơn vị do sắp xếp tổ chức bộ máy.
Tuần qua (từ 10 đến 16/2), Thành ủy Hà Nội, Thành ủy Đà Nẵng và các Tỉnh ủy: Đồng Nai, Tiền Giang, Quảng Bình, Đắk Nông, đã triển khai các quyết định về công tác cán bộ.
Để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên cục bộ, nhất là ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, nhiều năm nay, ngành Giáo dục Hà Tĩnh thực hiện luân chuyển, biệt phái giáo viên.
Hà Nội sẽ xử lý nghiêm đối với các trường hợp lợi dụng việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác cán bộ, công chức, viên chức để vụ lợi hoặc phục vụ mục tiêu cá nhân
Việc luân chuyển cán bộ, bố trí cán bộ không phải là người địa phương góp phần khắc phục được tình trạng cục bộ khép kín, hay tình trạng “chi bộ nhà ta”, “chi bộ xóm ta”, hay câu chuyện “một người làm quan cả họ được nhờ”.
Liên quan đến vụ việc người nhà tố Bệnh viện Thu Cúc tắc trách khiến thai nhi tử vong trong bụng mẹ, hội đồng chuyên môn của Sở Y tế Hà Nội đã có thông tin kết luận.
Theo Bí thư Hà Tĩnh, cần tránh tình trạng luân chuyển cán bộ về cơ sở để lấy "hàm", để khẳng định rằng "tôi đã đi qua cơ sở", nhưng thực tế về lại thu mình, không dám làm những việc mới, việc khó.
Việc rà soát là cần thiết để các cơ quan có trách nhiệm trong công tác cán bộ nắm chắc tình hình, trong quá trình thực hiện khi có điều kiện luân chuyển, bố trí chủ động và phù hợp.
Nhiều cán bộ ở tỉnh Đắk Nông vừa được luân chuyển, bổ nhiệm vị trí công tác mới như: Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức...