Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) quy định cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan nhà nước ở Hà Nội… sẽ được hưởng thu nhập tăng thêm căn cứ theo năng lực, hiệu quả công việc
Bí thư Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho hay Luật Thủ đô đang được xem xét, sửa đổi trong đó sẽ trao thẩm quyền mạnh cho Hà Nội, trong đó có việc đưa khoảng một triệu sinh viên lên học tập tại khu vực Hoà Lạc…
Các đại biểu nhìn nhận biện pháp “cắt điện, nước” đối với công trình, cơ sở vi phạm pháp luật về xây dựng, ô nhiễm môi trường… sẽ làm ảnh hưởng đến các quyền cơ bản của công dân, không mang tính nhân văn.
Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) đề xuất thực hiện mô hình không tổ chức Hội đồng nhân dân phường ở Hà Nội theo nghị quyết số 97 và bổ sung 2 thành phố thuộc Hà Nội.
Nhiều ĐBQH tán thành cần sửa Luật Thủ đô để tạo điều kiện về cơ chế, chính sách cho Hà Nội phát triển bứt phá, trở thành động lực cho sự phát triển của vùng và cả nước…