Lực lượng Công an và Nhân dân các đảo xa thuộc đặc khu Kiên Hải (tỉnh An Giang) thể hiện niềm tin vững chắc vào kết quả Đại hội XIV của Đảng.

Phấn khởi trước thành công rất tốt đẹp của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, không chỉ cán bộ và Nhân dân ở đất liền quan tâm mà lực lượng Công an và Nhân dân các đảo xa thuộc đặc khu Kiên Hải, tỉnh An Giang thể hiện niềm tin vững chắc vào những quyết sách quan trọng của Đảng; kỳ vọng Đại hội sẽ mở ra giai đoạn phát triển mới cho đất nước nói chung và khu vực biển, đảo nói riêng.
Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự quan tâm của Nhà nước, đời sống kinh tế - xã hội ở các xã đảo đã có nhiều chuyển biến tích cực. Cơ sở hạ tầng từng bước được đầu tư, điều kiện sinh hoạt của người dân ngày càng được cải thiện. Song song đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn luôn được giữ vững, tạo môi trường ổn định để Nhân dân yên tâm lao động, sản xuất, bám biển, bám đảo.
Trong thành quả chung ấy, lực lượng Công an tỉnh An Giang nói chung và Công an đặc khu Kiên Hải nói riêng đóng vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, chủ động nắm chắc tình hình cơ sở, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết hiệu quả các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Sự gần dân, sát dân của lực lượng Công an đã góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Chia sẻ về tâm tư, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân địa phương trước thành công rực rỡ của Đại hội XIV Đảng, Thượng tá Đặng Công Thức, Trưởng Công an đặc khu Kiên Hải, tỉnh An Giang, cho biết: “Người dân ở trên các đảo của đặc khu rất quan tâm đến Đại hội XIV của Đảng và bày tỏ sự tin tưởng vào những quyết sách quan trọng sẽ được thông qua. Qua đó, kỳ vọng Đảng tiếp tục có các chủ trương phù hợp, quan tâm hơn nữa đến vùng biển, đảo, giúp người dân ổn định cuộc sống, yên tâm bám đảo, bảo vệ chủ quyền Tổ quốc. Với lực lượng Công an, chúng tôi luôn xác định rõ trách nhiệm của mình là giữ vững an ninh trật tự, làm chỗ dựa vững chắc cho Nhân dân”.
Cập bến vào bờ sau những ngày đánh bắt vất vả, gần 1 tuần qua, ngày nào anh Trần Văn Lúa, ngư dân ở đặc khu Kiên Hải, tỉnh An Giang cũng theo dõi diễn biến của Đại hội.
Anh chia sẻ: “Kết quả Đại hội đúng như mong đợi của chúng tôi, chúng tôi là ngư dân, nên không mong gì hơn Đảng sẽ tiếp tục có những chủ trương, quan tâm hơn nữa đến đời sống, sinh kế của bà con ngư dân, để chúng tôi yên tâm vươn khơi, bám biển lâu dài”.

Cùng một niềm tin đó, bà Nguyễn Thị Phường, người dân ấp II, đặc khu Kiên Hải cũng cho biết: “Ngư dân chúng tôi rất phấn khởi và mong mỏi nhiều vào các quyết sách sắp tới của Đảng. Mong là đặc khu Kiên Hải sẽ được Đảng quan tâm đầu tư phát triển về giao thông và các công trình cấp nước sạch để nâng cao đời sống Nhân dân”.

Ông Phan Thanh Sơn, Trưởng ấp I, đặc khu Kiên Hải phấn khởi chia sẻ sự đồng tình với 5 quan điểm chỉ đạo lớn, 8 nội dung xuyên suốt, 3 đột phá chiến lược, tư tưởng xuyên suốt trong Văn kiện Đại hội XIV lấy “Dân là gốc”.
Theo ông Sơn, Đại hội Đảng lần này đã mở ra một kỳ vọng mới cho những người dân biển đảo xa xôi vào một tương lai tươi sáng của đất nước, tương lai của sự bứt phá đưa Việt Nam phát triển nhanh và bền vững trong 5 năm tới.

“Nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, người dân xứ đảo như chúng tôi đã được tiếp cận dịch vụ y tế ngày càng tốt hơn, trong nhiệm kỳ mới, chúng tôi mong Đảng sẽ có những quyết sách mới trong lĩnh vực này, để tăng cường y tế dự phòng và nâng cao dịch vụ khám chữa bệnh ngay tại cơ sở giúp người dân miền biển đảo được chăm sóc sức khỏe kịp thời”, ông Nguyễn Hoàng Thi, ở đặc khu Kiên Hải bày tỏ.

Niềm tin của người dân đảo xa vào kết quả Đại hội Đảng lần thứ XIV còn thể hiện qua tinh thần đoàn kết, ý thức chấp hành nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nhân dân tích cực phối hợp với lực lượng Công an tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ động cung cấp thông tin, góp phần phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật.
Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, định hướng cho sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Với lực lượng Công an và người dân nơi đảo xa, Đại hội là niềm tin, là động lực tinh thần to lớn để tiếp tục vượt qua khó khăn, chung sức, đồng lòng cùng Đảng và Nhà nước xây dựng quê hương, giữ vững an ninh trật tự và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.