Trang Avia Pro dẫn một nguồn tin từ văn phòng tổng thống cho biết cựu Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang - Valery Zaluzhny đã bị Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) bắt giữ.
Từ 1-7-2024, nước ta sẽ áp dụng hệ thống bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo thay thế hệ thống bảng lương hiện hành. Vậy bảng lương theo vị trí việc làm khác gì so với bảng lương hiện nay?
Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà vừa có tờ trình gửi Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 138/2020 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.
Từ 1-7-2024 khi cải cách tiền lương thì sẽ bãi bỏ phụ cấp thâm niên nghề (trừ quân đội, công an, cơ yếu để bảo đảm tương quan tiền lương với cán bộ, công chức).
Trong đó, tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức sẽ được thiết kế theo cơ cấu mới: Lương cơ bản (chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương) và các khoản phụ cấp (chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương).
Ngày 7/11 Bộ Ngoại giao Nga chính thức thông báo: “Vào lúc 00h00 hôm nay (7/11), Nga rút khỏi Hiệp ước về các lực lượng vũ trang thông thường ở châu Âu (CFE)”.
Armenia, quốc gia đồng minh của Nga, gần đây đã gửi một tướng quân đội cấp cao tới trung tâm huấn luyện của NATO ở Bavaria, Đức, để thảo luận về sự hỗ trợ của Mỹ nhằm giúp Armenia cải tổ lực lượng vũ trang.
Cho rằng đã đến thời điểm chín muồi để cải cách tiền lương, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung lưu ý “không thể khác, vì đã 3 lần lỡ hẹn với cán bộ, công chức, viên chức”.
Nghị quyết 27 đưa ra lộ trình tăng lương cơ bản đến năm 2025 cho nhiều đối tượng, cả ở khu vực công gồm cán bộ, công chức, viên chức và ở khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước.
Sau khi cải cách tiền lương khu vực công sẽ bãi bỏ phụ cấp thâm niên nghề; phụ cấp chức vụ lãnh đạo; phụ cấp công tác đảng, đoàn thể chính trị - xã hội; phụ cấp công vụ; phụ cấp độc hại, nguy hiểm.
Lực lượng vũ trang người gốc Armenia ở khu vực ly khai Nagorno-Karabakh của Azerbaijan hôm nay (20/9) đã đồng ý với đề xuất của Nga về lệnh ngừng bắn, bắt đầu từ chiều nay (theo giờ địa phương).