Dãy 8 khu tập thể Đại học Kinh tế Quốc dân được bao bọc bởi những lồng sắt kín mít.
Nhan nhản "chuồng cọp" bao bọc khu tập thể nhà A1, A2 Thanh Xuân Bắc
Nhiều chuồng cọp được người dân cơi nới ra cả mét để tăng diện tích, đồng thời làm nơi phơi phóng quần áo, hoặc trồng cây cảnh.
Không chỉ các tập thể cũ, nhiều chung cư mới ở Hà Nội cũng đang xuất hiện tình trạng cơi nới “chuồng cọp”.
Tại Khu đô thị Đền Lừ 2 (quận Hoàng Mai) có 15 tòa chung cư thì cả 15 tòa đều có tình trạng lắp thêm “chuồng cọp”.
Những lồng sắt cùng với các cục nóng điều hòa bủa vây trông rất nguy hiểm.
Sau nhiều vụ cháy tại Hà Nội trong khoảng thời gian gần đây, việc “chuồng cọp” đóng kín đã gióng lên hồi chuông cảnh báo cho hàng loạt chung cư cũ.
Hiện nay, ngoài việc tuyên truyền, nâng cao ý thức cho cư dân về phòng cháy chữa cháy, lực lượng chức năng tại nhiều địa bàn trên thành phố cũng đang tổ chức hướng dẫn người dân các biện pháp mở lối thoát nạn thứ 2 như cắt lồng sắt (chuẩn bị sẵn thang dây thoát nạn). Người dân ở những căn nhà này cần thiết trang bị sẵn những thiết bị phục vụ thoát hiểm như kìm cộng lực, búa, rìu...