Malaysia 1-0 Thái Lan: Halim ăn mừng như Ronaldo

07/01/2023, 18:06
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Phút 11, Halim bất ngờ xâm nhập vùng cấm và tung cú dứt điểm cận thành, hạ gục hàng thủ Thái Lan ở trận bán kết lượt đi AFF Cup tối 7/1.

  • 38': Theerathon tiếp tục có đường chuyền chuẩn xác vào vùng cấm. Tuy nhiên, không cầu thủ áo đỏ nào kịp băng vào tạo điểm cắt.

  • Thái Lan cầm bóng vượt trội

    35': Thái Lan cầm bóng 63% và đã chạm mốc 10 cú sút nhưng đều chưa thể gây khó khăn cho thủ môn đội chủ nhà. Trong khi đó, Malaysia đang thành công với lối chơi phòng ngự rình rập.

  • 22': Dangda dứt điểm quyết đoán từ ngoài vùng cấm nhưng bàn thắng chưa đến với đội khách. "Voi chiến" đã dứt điểm 5 lần, chỉ một trong số đó đi trúng đích, trong khi Malaysia có bàn chỉ sau 3 cơ hội.

    Thai Lan gap Malaysia anh 2
  • 21': KHÔNG ĐƯỢC! Sau đường chuyền hỏng của Theerathon, Rasid tung cú sút táo bạo từ giữa sân nhưng bóng đi không trúng đích.

  • Thái Lan bế tắc

    20': Trước hàng thủ số đông của chủ nhà, Thái Lan đang cố gắng tìm kiếm cơ hội từ những quả tạt từ hai biên. Tuy nhiên, "Voi chiến" lại để đối thủ chọc thủng lưới bằng chính bài tấn công này.

    Thai Lan gap Malaysia anh 3
  • Thái Lan chơi bóng bổng

    9': Thái Lan tiếp tục nhồi bóng vào vùng cấm từ hai biên. Thủ môn Hazmi băng ra chuẩn xác để đấm bóng giải nguy cho Malaysia.

  • 5': KHÔNG VÀO!! Ekanit treo bóng khá tốt từ cánh phải. Pansa Hemviboon tung cú đánh đầu dũng mãnh. Bóng đập đất rồi đi chệch khung thành chủ nhà.

    Thai Lan gap Malaysia anh 7
  • 4': Từ quả tạt của Dangda,số 17 Ekanit bật cao dứt điểm trong vùng cấm nhưng không thể thắng hậu vệ đội chủ nhà.

  • Trận đấu bắt đầu

    Sau tiếng còi của trọng tài người Hàn Quốc, Kim Dae-yong, tuyển Thái Lan giao bóng.

  • Dangda: 'Sức mạnh của Thái Lan và Malaysia ngang nhau'

    "Đó chắc chắn là một trận đấu khó khăn. Malaysia là đối thủ mạnh. Họ sở hữu những cầu thủ nhanh nhẹn, đội hình có chiều sâu. Theo quan điểm của tôi, sức mạnh của Malaysia và Thái Lan là ngang nhau", Teerasil Dangda phát biểu.

    "Thái Lan đã rút ra kinh nghiệm quý báu sau vòng bảng. Chúng tôi có những cầu thủ hữu dụng cho thể thức lượt đi, lượt về. Giờ là lúc những cầu thủ giàu kinh nghiệm bước lên và làm chỗ dựa cho phần còn lại. Chúng tôi biết cách để giành kết quả tốt", chân sút sinh năm 1988 nói thêm.

    Thai Lan gap Malaysia anh 15
  • 1 tiếng 30 phút trước trận đấu, các tuyển thủ Thái Lan rời khách sạn để di chuyển đến sân Bukit Jalil. Ảnh: Changsuek.

    Thai Lan gap Malaysia anh 16
    Thai Lan gap Malaysia anh 17
    Thai Lan gap Malaysia anh 18
  • Thái Lan và 8 năm ám ảnh trước Malaysia

    Malaysia chưa bao giờ là đối thủ dễ chơi đối với Thái Lan.Dù Thái Lan luôn là đội bóng giàu thành tích nhất của bóng đá Đông Nam Á, cán cân lịch sử trong những trận đối đầu trực tiếp lại nghiêng về Malaysia. Theo11v11, "Harimau Malaya" giành chiến thắng 41 trận, thua 37 trận và hòa 34 lần trước Thái Lan.

    Đặc biệt trong suốt 8 năm qua, Thái Lan chỉ toàn hòa và thua trước Malaysia. Trong khoảng thời gian này, hai đội gặp nhau 5 lần và "Voi chiến" hòa 2, thua 3.

    Thai Lan gap Malaysia anh 21
  • Madam Pang mời Chanathip đến động viên tuyển Thái Lan

    Tối 4/1, Chanathip bất ngờ xuất hiện trong bữa ăn tối của tuyển Thái Lan. Madam Pang (biệt danh của bà Nualphan Lamsam), trưởng đoàn bóng đá Thái Lan, đã mời tiền vệ của Kawasaki Frontale đến động viên các đồng đội.

    Thai Lan gap Malaysia anh 22
    Thai Lan gap Malaysia anh 23
  • Theerathon: Không đội nào muốn gặp Thái Lan ở bán kết

    Hậu vệ Theerathon Bunmathan phát biểu tự tin khi cùng đội tuyển Thái Lan tiến vào bán kết AFF Cup 2022.

    "Các cầu thủ trẻ chơi tốt và hoàn thành mục tiêu giành vị trí nhất bảng. Mọi thứ sẽ không dễ dàng. Bất kỳ đội tuyển nào cũng sẽ gặp khó khăn ở bán kết. Nhưng tôi cũng chắc rằng không đội tuyển nào muốn gặp Thái Lan ở vòng tiếp theo", hậu vệ 32 tuổi chia sẻ trênSiam Sportssau trận thắng 3-1 trước Campuchia đêm 2/1 (giờ Hà Nội).

    Cú đúp của Teerasil Dangda và bàn thắng của Sumanya Purisai giúp "Voi chiến" đánh bại Campuchia để tiến vào bán kết AFF Cup 2022 với ngôi nhất bảng A. Đối thủ sắp tới của thầy trò HLV Mano Polking là đội nhì bảng B (Malaysia).

    Thai Lan gap Malaysia anh 24

  • 38': Theerathon tiếp tục có đường chuyền chuẩn xác vào vùng cấm. Tuy nhiên, không cầu thủ áo đỏ nào kịp băng vào tạo điểm cắt.

  • Thái Lan cầm bóng vượt trội

    35': Thái Lan cầm bóng 63% và đã chạm mốc 10 cú sút nhưng đều chưa thể gây khó khăn cho thủ môn đội chủ nhà. Trong khi đó, Malaysia đang thành công với lối chơi phòng ngự rình rập.

  • 22': Dangda dứt điểm quyết đoán từ ngoài vùng cấm nhưng bàn thắng chưa đến với đội khách. "Voi chiến" đã dứt điểm 5 lần, chỉ một trong số đó đi trúng đích, trong khi Malaysia có bàn chỉ sau 3 cơ hội.

    Thai Lan gap Malaysia anh 26
  • 21': KHÔNG ĐƯỢC! Sau đường chuyền hỏng của Theerathon, Rasid tung cú sút táo bạo từ giữa sân nhưng bóng đi không trúng đích.

  • Thái Lan bế tắc

    20': Trước hàng thủ số đông của chủ nhà, Thái Lan đang cố gắng tìm kiếm cơ hội từ những quả tạt từ hai biên. Tuy nhiên, "Voi chiến" lại để đối thủ chọc thủng lưới bằng chính bài tấn công này.

    Thai Lan gap Malaysia anh 27
  • Thái Lan chơi bóng bổng

    9': Thái Lan tiếp tục nhồi bóng vào vùng cấm từ hai biên. Thủ môn Hazmi băng ra chuẩn xác để đấm bóng giải nguy cho Malaysia.

  • 5': KHÔNG VÀO!! Ekanit treo bóng khá tốt từ cánh phải. Pansa Hemviboon tung cú đánh đầu dũng mãnh. Bóng đập đất rồi đi chệch khung thành chủ nhà.

    Thai Lan gap Malaysia anh 31
  • 4': Từ quả tạt của Dangda,số 17 Ekanit bật cao dứt điểm trong vùng cấm nhưng không thể thắng hậu vệ đội chủ nhà.

  • Trận đấu bắt đầu

    Sau tiếng còi của trọng tài người Hàn Quốc, Kim Dae-yong, tuyển Thái Lan giao bóng.

  • Dangda: 'Sức mạnh của Thái Lan và Malaysia ngang nhau'

    "Đó chắc chắn là một trận đấu khó khăn. Malaysia là đối thủ mạnh. Họ sở hữu những cầu thủ nhanh nhẹn, đội hình có chiều sâu. Theo quan điểm của tôi, sức mạnh của Malaysia và Thái Lan là ngang nhau", Teerasil Dangda phát biểu.

    "Thái Lan đã rút ra kinh nghiệm quý báu sau vòng bảng. Chúng tôi có những cầu thủ hữu dụng cho thể thức lượt đi, lượt về. Giờ là lúc những cầu thủ giàu kinh nghiệm bước lên và làm chỗ dựa cho phần còn lại. Chúng tôi biết cách để giành kết quả tốt", chân sút sinh năm 1988 nói thêm.

    Thai Lan gap Malaysia anh 39
  • 1 tiếng 30 phút trước trận đấu, các tuyển thủ Thái Lan rời khách sạn để di chuyển đến sân Bukit Jalil. Ảnh: Changsuek.

    Thai Lan gap Malaysia anh 40
    Thai Lan gap Malaysia anh 41
    Thai Lan gap Malaysia anh 42
  • Thái Lan và 8 năm ám ảnh trước Malaysia

    Malaysia chưa bao giờ là đối thủ dễ chơi đối với Thái Lan.Dù Thái Lan luôn là đội bóng giàu thành tích nhất của bóng đá Đông Nam Á, cán cân lịch sử trong những trận đối đầu trực tiếp lại nghiêng về Malaysia. Theo11v11, "Harimau Malaya" giành chiến thắng 41 trận, thua 37 trận và hòa 34 lần trước Thái Lan.

    Đặc biệt trong suốt 8 năm qua, Thái Lan chỉ toàn hòa và thua trước Malaysia. Trong khoảng thời gian này, hai đội gặp nhau 5 lần và "Voi chiến" hòa 2, thua 3.

    Thai Lan gap Malaysia anh 45
  • Madam Pang mời Chanathip đến động viên tuyển Thái Lan

    Tối 4/1, Chanathip bất ngờ xuất hiện trong bữa ăn tối của tuyển Thái Lan. Madam Pang (biệt danh của bà Nualphan Lamsam), trưởng đoàn bóng đá Thái Lan, đã mời tiền vệ của Kawasaki Frontale đến động viên các đồng đội.

    Thai Lan gap Malaysia anh 46
    Thai Lan gap Malaysia anh 47
  • Theerathon: Không đội nào muốn gặp Thái Lan ở bán kết

    Hậu vệ Theerathon Bunmathan phát biểu tự tin khi cùng đội tuyển Thái Lan tiến vào bán kết AFF Cup 2022.

    "Các cầu thủ trẻ chơi tốt và hoàn thành mục tiêu giành vị trí nhất bảng. Mọi thứ sẽ không dễ dàng. Bất kỳ đội tuyển nào cũng sẽ gặp khó khăn ở bán kết. Nhưng tôi cũng chắc rằng không đội tuyển nào muốn gặp Thái Lan ở vòng tiếp theo", hậu vệ 32 tuổi chia sẻ trênSiam Sportssau trận thắng 3-1 trước Campuchia đêm 2/1 (giờ Hà Nội).

    Cú đúp của Teerasil Dangda và bàn thắng của Sumanya Purisai giúp "Voi chiến" đánh bại Campuchia để tiến vào bán kết AFF Cup 2022 với ngôi nhất bảng A. Đối thủ sắp tới của thầy trò HLV Mano Polking là đội nhì bảng B (Malaysia).

    Thai Lan gap Malaysia anh 48
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Malaysia 1-0 Thái Lan: Halim ăn mừng như Ronaldo