Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) đang phát triển mạnh mẽ và trở thành hạt nhân của nền kinh tế số, vấn đề an toàn an ninh mạng tiếp tục đặt ra những thách thức chưa từng có, khi nó vô tình tạo ra những kẽ hở về bảo mật.
Trong những cuộc trao đổi này, các chuyên gia quốc tế cho rằng câu hỏi đặt ra cho các nhà hoạch định chính sách không chỉ là có nên cấm trẻ em sử dụng mạng xã hội hay không, mà là làm thế nào để xây dựng một môi trường số an toàn hơn cho các em.
Hướng tới kỷ niệm 120 năm Ngày sinh cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906 – 24/4/2026), nhiều trường học tại Hà Tĩnh đã triển khai đa dạng hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng.
Mạng xã hội có thể được xem như một dạng “ma túy kỹ thuật số”, đang làm thay đổi các chất dẫn truyền thần kinh và thúc đẩy xu hướng học nhanh, học nông thay vì đào sâu tri thức.
Các chuyên gia, nhà quản lý đưa ra nhiều cảnh báo để giúp học sinh tiếp cận những nguồn tài liệu chuẩn, tránh tải về những bộ tài liệu “lậu” ở trên mạng.
Thực tế từ trường học, gia đình và các phòng tham vấn tâm lý, trung tâm điều trị tâm lý… cho thấy, phía sau những giờ lướt mạng tưởng chừng vô hại là không ít hệ lụy tâm lý đáng lo ngại đối với trẻ dưới 16 tuổi.
Ngày 28/3, Công ty TNHH Xây dựng Tự Lập (Phú Thọ) phát hành thông cáo báo chí về việc làm rõ thông tin liên quan đến sự cố mắc kẹt trong thang máy tại phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.