Nguyễn Thị Cẩm Vân tại phiên tòa xét xử sơ thẩm.
Sau thời gian nhắn tin qua lại, thấy chị Nhung và chị Thuý dễ tin người, Vân đã đưa ra rất nhiều lý do để mượn hoặc vay tiền của hai bị hại như: cần tiền để cúng cấp, xây lăng mộ cho cha mẹ ruột; giúp đỡ tiền cho người nhà bị tai nạn, nằm viện; cần tiền làm từ thiện, ủng hộ nhà hảo tâm; mua áo quần để biểu diễn…
Cụ thể, Vân đã lừa mượn tiền, vàng rồi chiếm đoạt của chị Nguyễn Thị Nhung 39 lần tổng số tiền là hơn 280 triệu đồng; lừa vay, mượn tiền rồi chiếm đoạt của chị Phan Thị Thùy 35 lần với tổng số tiền là hơn 760 triệu đồng.
Qua xem xét tính chất vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Cẩm Vân 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đồng thời, buộc bị cáo khắc phục lại số tiền hơn 1 tỷ đồng đã chiếm đoạt của các bị hại.