Miền Bắc có thể đón không khí lạnh liên tiếp

Theo Nguyễn Hoài | 26/10/2022, 20:13
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Từ nay đến đầu tháng 11, miền Bắc có thể đón nhiều đợt không khí lạnh liên tiếp, nền nhiệt giảm nhẹ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, khoảng 28/10, một đợt không khí lạnh yếu có khả năng tăng cường xuống nước ta. Sau đó, khoảng 31/10-1/11, thêm một đợt không khí lạnh yếu có thể ảnh hưởng đến thời tiết nước ta.

Tuy nhiên, thời kỳ cuối tháng 10 và đầu tháng 11/2022, không khí lạnh có xu hướng hoạt động yếu. Các đợt không khí lạnh ít gây mưa rét diện rộng mà chỉ khiến nền nhiệt giảm nhẹ. Các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm và sáng trời rét.

Cơ quan khí tượng nhận định, khoảng tuần giữa tháng 11, không khí lạnh có xu hướng hoạt động gia tăng về cường độ và tần suất, ảnh hưởng rõ rệt hơn đến thời tiết các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ nước ta.

Miền Bắc có thể đón không khí lạnh liên tiếp - Ảnh 1.

Từ nửa cuối tháng 11/2022, không khí lạnh gia tăng về cường độ và tần suất.

Tại Nam Bộ, từ hôm nay bước vào cao điểm triều cường. Dự báo từ 27-30/10, mực nước tại trạm Vũng Tàu tiếp tục tăng và duy trì ở mức cao. Mực nước cao nhất tại Vũng Tàu trong đợt triều cường này có thể đạt 4,25-4,35m vào ngày 27-28/10.

Mực nước triều ở mức cao tại khu vực ven biển Nam Bộ duy trì trong khoảng từ 1-4 giờ và từ 13-17 giờ. Tại các khu vực trong đất liền đỉnh triều sẽ xuất hiện muộn hơn 1-3 giờ, tùy thuộc từng khu vực.

Cùng với triều cường, từ chiều tối 26/10 đến 27/10, khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 70mm.

Do ảnh hưởng của triều cường kết hợp với mưa dông, khu vực ven biển các tỉnh Đông Nam Bộ có khả năng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, vùng ven sông và vùng ngoài đê bao, đặc biệt là tại TPHCM.

Tại các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Bình Định chiều tối và đêm nay cũng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Từ ngày mai (27/10), mưa lớn giảm dần.

Tại khu vực Phú Yên, Khánh Hòa, Tây Nguyên từ chiều tối ngày 26/10 đến ngày 27/10, cũng có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 70mm. Trong mưa dông đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Bài liên quan
Tin không khí lạnh mới nhất: Ngày mai, Hà Nội có mưa to đến rất to
Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh yếu, Bắc Bộ sẽ có mưa to trong 2 ngày 28 và 29/3.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Miền Bắc có thể đón không khí lạnh liên tiếp