Miền Bắc rét đậm, rét hại đến bao giờ?

Theo Nguyễn Hoài | 30/12/2022, 08:51
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Hôm nay (30/12), miền Bắc tiếp tục rét đậm, nền nhiệt thấp. Từ ngày mai, trời chuyển sang rét khô, hửng nắng, nhiệt độ tăng dần. Mưa lớn ở miền Trung dự báo kéo dài hết đêm nay. Tây Nguyên và Nam Bộ trời nắng.

Sáng sớm nay (30/12), miền Bắc chìm sâu trong khối không khí lạnh tăng cường. Nhiệt độ đo thực lúc 6h sáng nay tại Mẫu Sơn là 1.7 độ, tại Sa Pa là 4.3 độ, tại Pha Đin là 5.4 độ, tại Đồng Văn là 5.8 độ, tại Hà Nội là 13.5 độ.

Dự báo trong ngày hôm nay, miền Bắc tiếp tục rét đậm, rét hại. Khu vực Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng khu vực ven biển và đồng bằng trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm, vùng núi rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối.

Nhiệt độ thấp nhất vùng đồng bằng từ 9-12 độ, vùng núi cao 5-8 độ, có nơi dưới 5 độ. Nhiệt độ cao nhất 16-18 độ, riêng vùng núi 14-16 độ, vùng núi cao có nơi dưới 14 độ.

Miền Bắc rét đậm, rét hại đến bao giờ? - Ảnh 1.

Từ ngày mai (31/12), nền nhiệt miền Bắc tăng dần, trời hửng nắng.

Khu vực Tây Bắc Bộ hôm nay trời nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 9-12 độ, vùng núi cao 5-8 độ, có nơi dưới 5 độ. Nhiệt độ cao nhất 13-16 độ, có nơi dưới 13 độ.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, không mưa. Gió bắc cấp 2-3. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 10-12 độ. Nhiệt độ cao nhất 15-17 độ.

Dự báo từ mai, nền nhiệt miền Bắc tăng nhẹ 2-3 độ, trời chuyển sang rét khô với hình thái đặc trưng là ngày nắng, nhiệt độ cao nhất từ 20-22 độ, ban đêm và sáng sớm trời rét buốt với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 11-14 độ, vùng núi 8-11 độ. Rét đậm, rét hại diện rộng giảm dần.

Hai tỉnh Thanh Hóa – Nghệ An hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất 12-14 độ, cao nhất 16-19 độ.

Các tỉnh Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế hôm nay có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông, đêm có mưa rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Trời rét với nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ, cao nhất 18-20 độ.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi hôm nay nhiều mây, ngày có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông, đêm có mưa, mưa rào rải rác, đêm và sáng trời rét với nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ. Nhiệt độ cao nhất 24-26 độ.

Dự báo từ ngày mai, mưa giảm ở các tỉnh miền Trung. Tuy nhiên, từ 1/1/2023, miền Trung lại bước vào đợt mưa dông mới, kéo dài nhiều ngày, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Các tỉnh Bình Định đến Bình Thuận ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 3-4. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ, cao nhất 27-30 độ.

Tây Nguyên hôm nay ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ.

Nam Bộ ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ.

Dự báo hình thái thời tiết trên còn duy trì ở Tây Nguyên và Nam Bộ trong nhiều ngày tới.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Miền Bắc rét đậm, rét hại đến bao giờ?