Đời sống cộng đồng

Mở lớp xóa mù chữ cho những người lầm lỡ

Nguyên Việt 17/11/2025 20:32

Lớp học ngoài trang bị những kiến thức cơ bản còn giúp học viên nâng cao nhận thức, tự tin trong cuộc sống sau này của học viên.

Các học viên tại Cơ sở cai nghiện số 1 nhận quà là tập, viết trong ngày khai giảng.
Các học viên tại Cơ sở cai nghiện số 1 nhận quà là tập, viết trong ngày khai giảng.

Hành trang quan trọng cho các học viên

Ngày 17/11, Công an TP Cần Thơ phối hợp với Trường TH Lương Thế Vinh và Trường TH Hùng Vương tổ chức khai giảng lớp xóa mù chữ cho học viên đang học tập, lao động trị liệu tại Cơ sở cai nghiện số 1 (phường Đại Thành) và Cơ sở cai nghiện số 2 (phường Sóc Trăng).

Thượng tá Nguyễn Trung Kiên, Phó trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an TP Cần Thơ), cho biết: Việc mở lớp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục phục hồi cho học viên, góp phần nâng cao chất lượng quản lý và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng theo chủ trương của Đảng, Nhà nước và định hướng của Bộ Công an.

Theo lãnh đạo Công an TP Cần Thơ, chương trình bổ túc văn hoá là một trong những nội dung trong chương trình bồi dưỡng, rèn luyện cho người nghiện ma túy tại các cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn TP Cần Thơ năm 2025.

Tham gia bồi dưỡng, rèn luyện có 135 học viên là người cai nghiện ma túy tại các cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn thành phố. Chương trình bồi dưỡng dự kiến diễn ra trong thời gian 3 tháng.

Các học viên sẽ được báo cáo viên, giáo viên truyền đạt, giảng dạy một số kiến thức về chính trị, pháp luật và chấp hành pháp luật; đội ngũ và trật tự nội vụ; rèn luyện thể chất; kỹ năng sống và bổ túc văn hoá môn Toán và Tiếng Việt.

z7233540759415-04d824a8248a00bbbace965aeb2473fd.jpg
Thượng tá Nguyễn Trung Kiên, Phó trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an TP Cần Thơ) phát biểu tại lễ khai giảng.

“Lớp học giúp trang bị kiến thức đọc, viết, tính toán, đồng thời nâng cao nhận thức, sự tự tin cho học viên, tạo hành trang quan trọng cho cuộc sống sau này”, Thượng tá Kiên nhấn mạnh.

Tại Cơ sở cai nghiện số 1 ở phường Đại Thành, có 57 học viên tham gia lớp xóa mù chữ; Cơ sở cai nghiện số 2 ở phường Sóc Trăng có 78 học viên.

Các lớp học được chia thành các nhóm 30 – 35 người và duy trì đều đặn 3 buổi/tuần với sự tham gia giảng dạy của giáo viên các trường tiểu học trên địa bàn.

Nhiều học viên bày tỏ sự xúc động khi lần đầu được ngồi trong một lớp học đúng nghĩa. Học viên Trần Văn Lượng (26 tuổi) chia sẻ trước đây không biết đọc, viết hay làm các phép tính cơ bản.

“Tôi rất vui khi được cầm tập, viết để học chữ. Đây là nền tảng giúp tôi tự tin hơn khi trở lại cuộc sống”, học viên Lượng chia sẻ.

Tạo điều kiện để dạy tốt - học tốt

Trung tá Nguyễn Quốc Dũ, Trưởng Cơ sở cai nghiện số 1, cho biết Ban Chỉ huy cơ sở sẽ tạo mọi điều kiện để thầy cô và học viên hoàn thành tốt việc dạy – học.

Ông Dũ cũng tin rằng với sự quyết tâm của học viên, sự tận tâm của giáo viên cùng sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị liên quan, chương trình xóa mù chữ sẽ đạt kết quả tốt nhất, mở ra cơ hội mới cho người cai nghiện trên hành trình tái hòa nhập cộng đồng.

Các lớp học này khi hoàn thành ngoài bổ túc văn hóa còn trang bị kiến thức về chính trị, pháp luật, kỹ năng sống và trật tự nội vụ, vệ sinh... cho người cai nghiện ma túy. Từ đó giúp học viên có sự chuyển biến về nhận thức và hành vi, tạo ý thức và thói quen sinh hoạt có tổ chức nền nếp.

z7233541112723-c7d67fc15b6d5fed396fa4790db85aa5.jpg
Lớp học giúp trang bị kiến thức đọc, viết, tính toán, đồng thời nâng cao nhận thức, sự tự tin cho học viên, tạo hành trang quan trọng cho cuộc sống sau này.

Các học viên cũng sẽ hiểu rõ trách nhiệm của bản thân đối với gia đình và xã hội, hình thành ý thức tuân thủ pháp luật và thực hiện theo đúng đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước sau khi tái hoà nhập cộng đồng.

Thời gian qua, công tác phòng, chống ma túy và quản lý, điều trị cho người nghiện ma túy gắn với đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người cai nghiện tại cơ sở cai nghiện ma túy TP Cần Thơ luôn được quan tâm với nhiều hoạt động cụ thể. Qua đó, góp phần ổn định tư tưởng người cai nghiện, tạo niềm tin, động lực để hòa nhập cộng đồng sau này.

Bên cạnh đó, cơ sở cai nghiện ma túy đã triển khai nhiều hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện và giáo dục học viên, như tổ chức dạy nghề, giáo dục chính trị - pháp luật, kỹ năng sống; duy trì các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; tổ chức họp đánh giá, xếp loại học viên hằng tuần; định kỳ thăm khám sức khỏe, cấp phát thuốc và bảo đảm chế độ ăn cho học viên...

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/mo-lop-xoa-mu-chu-cho-nhung-nguoi-lam-lo-post757098.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/mo-lop-xoa-mu-chu-cho-nhung-nguoi-lam-lo-post757098.html
Bài liên quan
Thắp ánh sáng tri thức cho người lầm lỡ
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Cà Mau mở các lớp xóa mù chữ, dạy nghề ngay tại cơ sở cai nghiện, thắp lên ánh sáng tri thức, giúp người nghiện tự tin làm lại cuộc đời, tái hòa nhập cộng đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mở lớp xóa mù chữ cho những người lầm lỡ