Chính sách giáo dục

Mời chuyên gia, nghệ sĩ dạy học: Chủ trương mới cần cơ chế rõ ràng

Lan Anh 27/09/2025 14:05

Để huy động được nhiều lực lượng xã hội tham gia các hoạt động giáo dục trong trường phổ thông, cần hướng dẫn cụ thể để thống nhất về mục đích, yêu cầu, điều kiện…

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tham gia chương trình giao lưu với học sinh Trường THCS và THPT Nguyễn Siêu (Hà Nội).
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tham gia chương trình giao lưu với học sinh Trường THCS và THPT Nguyễn Siêu (Hà Nội).

Hướng dẫn mời chuyên gia nghệ nhân, nghệ sĩ, huấn luyện viên vận động viên tham gia vào các hoạt động giáo dục trong trường phổ thông là bước quan trọng nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo (Nghị quyết 71).

Tăng cơ hội trải nghiệm

Trong khuôn khổ Đề án sân khấu hóa học đường, hơn 1.100 học sinh các trường tiểu học trên địa bàn phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) được thưởng thức chùm kịch “Lời bà kể”, chuyển thể từ 2 tác phẩm “Sự tích cây nêu ngày Tết” và “Mồ Côi xử kiện”. Đây là các tác phẩm trong Chương trình Ngữ văn 2018 do các nghệ sĩ của Nhà hát Kịch Hà Nội dàn dựng và biểu diễn.

Chào đón học sinh đến thưởng thức các tác phẩm nghệ thuật, NSND Nguyễn Trung Hiếu - Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội cho biết, từ năm 2022, UBND TP Hà Nội đã phê duyệt Đề án “Giới thiệu và biểu diễn các vở kịch chuyển thể từ những tác phẩm văn học nổi tiếng trong và ngoài nước có trong chương trình giáo dục phổ thông”.

Thực hiện đề án, Nhà hát Kịch Hà Nội phối hợp với các đơn vị, trường học tổ chức cho học sinh trải nghiệm, tiếp cận trực tiếp những tác phẩm này. Qua đó, các em không chỉ khắc sâu kiến thức đã học, mà còn được bồi đắp tình yêu văn chương, cảm nhận giá trị nhân văn và vẻ đẹp nghệ thuật, đặc biệt là sân khấu kịch Việt Nam.

“Sau khi xem vở diễn, học sinh cho rằng, các tác phẩm văn học không còn trừu tượng, khó nhớ và yêu mến các nhân vật lịch sử, yêu Hà Nội hơn. Do đó, Đề án triển khai hiệu quả sẽ phát huy ý nghĩa thiết thực trong giáo dục và bảo tồn các giá trị truyền thống”, NSND Trung Hiếu cho hay.

Bà Trần Bích Liên - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tràng An (Hoàn Kiếm, Hà Nội) chia sẻ, việc huy động nghệ nhân, nghệ sĩ, vận động viên chuyên nghiệp tham gia vào hoạt động giáo dục trong nhà trường, đặc biệt ở các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể thao, kỹ năng sống là hướng đi tích cực.

Với lợi thế nằm ở trung tâm Thủ đô, nhà trường có điều kiện mời nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đến giao lưu, tham gia các hoạt động văn hóa nghệ thuật, mang lại cho học sinh những tiết mục đặc sắc và không khí sôi nổi. Trường cũng triển khai nhiều mô hình và hoạt động để học sinh phát triển cả về thể chất lẫn kỹ năng sống.

Ông Nguyễn Khắc Lý - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Thạch Thất (Tây Phương, Hà Nội) cho rằng, việc tổ chức các hoạt động giáo dục có sự tham gia của nghệ sĩ, nghệ nhân, vận động viên là một hướng đi cần thiết, ý nghĩa. Được các nghệ sĩ chuyên nghiệp, có chuyên môn cao hướng dẫn, học sinh tiếp thu kiến thức nhanh hơn, hiệu quả hơn.

Triển khai Chương trình GDPT 2018, nhà trường là đơn vị tiên phong trong giảng dạy các môn nghệ thuật cho học sinh. Để khắc phục vấn đề kinh phí và nguồn nhân lực, trường đã có sáng kiến mời các nghệ sĩ từ Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam dạy trực tuyến. Kết quả đạt được rất tích cực: Học sinh rất hào hứng tham gia và đều chơi được một loại nhạc cụ sau một năm học.

moi-chuyen-gia-nghe-si-day-hoc-1.jpg

Hiện thực hóa Nghị quyết 71

Năm học 2025 - 2026, Bộ GD&ĐT định hướng các địa phương và nhà trường có thể mời chuyên gia, nghệ nhân, nghệ sĩ, huấn luyện viên, vận động viên tham gia vào hoạt động giáo dục - một điểm mới trong triển khai dạy học 2 buổi/ngày.

Ghi nhận tại các trường học Hà Nội, đến thời điểm này, việc mời chuyên gia, nghệ nhân, nghệ sĩ, huấn luyện viên, vận động viên tham gia hoạt động giáo dục trong trường phổ thông còn lúng túng. Gia đình học sinh cũng chưa thực sự hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của việc này nên chưa thực sự đồng thuận.

Bà Bùi Thị Nhàn - phụ huynh học sinh Trường THCS Tân Định (phường Tương Mai), chia sẻ: Nghe thông tin các nhà trường sẽ mời nghệ sĩ, chuyên gia về dạy kỹ năng, nghệ thuật, tôi thấy khá thú vị và mong chờ. Tuy nhiên, tôi cũng băn khoăn không rõ nội dung dạy ra sao, có phải đóng thêm tiền không? Ai sẽ giám sát việc thu - chi? Học sinh có bị quá tải không?

Trong khi đó, bà Trần Lệ Khanh - Hiệu trưởng Trường THCS Lĩnh Nam (phường Vĩnh Hưng) cho rằng, việc mời các nghệ sĩ, nghệ nhân, chuyên gia tham gia các hoạt động giáo dục trong nhà trường là cần thiết, vừa góp phần nâng cao chất lượng môn học đặc thù, vừa tháo gỡ vấn đề biên chế giáo viên, hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện đức - trí - thể - mỹ.

Tuy nhiên, triển khai chủ trương này còn gặp nhiều khó khăn, như phụ huynh chưa thật sự đồng thuận, học sinh chưa hiểu rõ mình sẽ được học gì, từ ai. Nhà trường cũng vướng vấn đề kinh phí để tổ chức, trong khi đó, vận động xã hội hóa cũng còn hạn chế.

Nhằm gỡ vướng cho nhà trường, đồng thời bảo đảm tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, Bộ GD&ĐT đã có văn bản gửi các sở GD&ĐT, cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu có trường phổ thông hướng dẫn mời chuyên gia, nghệ nhân, nghệ sĩ, huấn luyện viên, vận động viên tham gia các hoạt động giáo dục.

Theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, đối với các môn học, hoạt động giáo dục quy định tại Chương trình giáo dục phổ thông được tổ chức dạy học vào buổi 1, nhà trường có thể mời chuyên gia, nghệ nhân, nghệ sĩ, huấn luyện viên, vận động viên tham gia dạy học theo các tiết học hoặc chuyên đề.

Các hoạt động tăng cường, trải nghiệm, câu lạc bộ nghệ thuật, thể thao, kỹ năng sống, giao lưu văn hóa… được tổ chức vào buổi 2; nhà trường có thể mời chuyên gia, nghệ nhân, nghệ sĩ, huấn luyện viên, vận động viên tham gia các hoạt động giáo dục theo kế hoạch giáo dục của nhà trường đã được phê duyệt.

Để huy động được nhiều lực lượng xã hội, đặc biệt mời các chuyên gia, nghệ nhân, nghệ sĩ, huấn luyện viên, vận động viên tham gia các hoạt động giáo dục trong trường phổ thông, cần hướng dẫn cụ thể để thống nhất về mục đích, yêu cầu, điều kiện… Việc hướng dẫn cũng nhằm thống nhất quy trình thực hiện để bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả, không gây quá tải cho học sinh.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, tác giả của ca khúc “Viết tiếp câu chuyện hòa bình”, người đã đến hàng trăm trường học để dạy hát, giao lưu với học sinh, cho biết: Việc mời nghệ sĩ đến giao lưu, tham gia các hoạt động giáo dục là chủ trương đúng, tạo được sự hứng thú học tập cho học sinh; từ đó những thông điệp ý nghĩa sẽ được đến với các em một cách tự nhiên và gần gũi nhất.

Để đưa nghệ sĩ đến trường dạy học, giao lưu, các nhà trường cần có sự linh hoạt trong chương trình. Triển khai chủ trương này ở trường công lập sẽ gặp một số khó khăn về thời gian, sắp xếp thời khóa biểu và kinh phí. Do đó, cần có cơ chế, chính sách việc này được duy trì ổn định lâu dài”.

Theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, các nhà trường cần mời chuyên gia, nghệ nhân, nghệ sĩ, huấn luyện viên, vận động viên có phẩm chất tốt, thành tích, uy tín; có khả năng truyền đạt, kinh nghiệm và kỹ năng sư phạm phù hợp với lứa tuổi học sinh. Về tài chính, các đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước theo dự toán được phê duyệt; đồng thời huy động, sử dụng các nguồn xã hội hóa hợp pháp.

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/moi-chuyen-gia-nghe-si-day-hoc-chu-truong-moi-can-co-che-ro-rang-post749941.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/moi-chuyen-gia-nghe-si-day-hoc-chu-truong-moi-can-co-che-ro-rang-post749941.html
Bài liên quan
Trường học tiên phong mời chuyên gia, nghệ sĩ tham gia hoạt động giáo dục
Thực hiện Công văn số 5215/BGD&ĐT-GDPT ngày 3/9/2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngày 17/9, Trường THCS và THPT Nguyễn Siêu (Hà Nội) tổ chức Chương trình sinh hoạt chủ điểm “Viết tiếp câu chuyện hoà bình” với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, nhằm giáo dục học sinh thêm hiểu biết về lịch sử và nuôi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
  • Gần 62 triệu cử tri đã bỏ phiếu, nhiều tỉnh miền núi có tỷ lệ đi bầu cao
    21 giờ trước Chính trị
    Tính đến 14h15 ngày 15/3, đã có trên 61,7 triệu cử tri tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, đạt 80,63%. Trong đó, nhiều tỉnh miền núi có tỷ lệ cử tri đi bầu cao.
  • Muamau và Muamau Seller: Nền tảng mới nổi đang gây tranh luận trong cộng đồng bán hàng online
    3 giờ trước Kinh doanh
    Muamau và ứng dụng Muamau Seller gần đây bắt đầu được nhắc đến trong nhiều cộng đồng bán hàng online. Trong khi nhiều người tỏ ra tò mò về kênh bán hàng mới tiềm năng này, họ cũng đặt ra những câu hỏi về mô hình vận hành của nền tảng và cách người bán thực sự có thể kiếm tiền từ đó.
  • Lan tỏa tinh thần tuổi trẻ qua sân chơi “Vũ điệu tháng Ba”
    3 giờ trước Giáo dục
    (GDTĐ) - Hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2026), Trường THCS Tô Hiệu, phường Lê Chân, TP Hải Phòng tổ chức chuyên đề Đoàn – Đội cấp thành phố với chủ đề “Vũ điệu tháng Ba” lần thứ V năm 2026, thu hút đông đảo học sinh tham gia. Chương trình có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Thành đoàn Hải Phòng, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng, lãnh đạo địa phương cùng đông đảo cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh nhà trường.
  • META LAW – Đối tác pháp lý tin cậy cho doanh nghiệp và nhà đầu tư trong thời kỳ hội nhập
    4 giờ trước Thương hiệu
    Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ với sự tham gia ngày càng sâu rộng của các doanh nghiệp trong và ngoài nước, vai trò của dịch vụ tư vấn pháp lý ngày càng trở nên quan trọng. Không chỉ giúp doanh nghiệp tuân thủ quy định pháp luật, các đơn vị tư vấn pháp lý còn đóng vai trò như “người dẫn đường”, hỗ trợ doanh nghiệp phòng ngừa rủi ro và phát triển bền vững. Nổi bật trong lĩnh vực này, Công ty Luật META LAW đang dần khẳng định vị thế của mình như một đối tác pháp lý đáng tin cậy cho cộng đồng doanh nghiệp và cá nhân tại Việt Nam.
  • Giá vàng giảm gần 10 triệu đồng chỉ sau nửa tháng, có nên mua vào?
    4 giờ trước Kinh tế - Xã hội
    Nhiều chuyên gia trong nước cùng nhấn mạnh vàng "không còn hấp dẫn" để mua như kênh trú ẩn an toàn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mời chuyên gia, nghệ sĩ dạy học: Chủ trương mới cần cơ chế rõ ràng